Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị bàn giải pháp khắc phục hậu quả bão số 3

Thứ Hai, 09/09/2024, 18:45

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (Yagi) và hậu quả để lại, chiều 9/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo những việc cấp bách cần làm ngay để khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống của người dân.

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị đã nghe báo cáo về những thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh và gây ra hậu quả rất lớn, thiệt hại về tài sản vượt xa so với nhiều cơn bão khác… Thống nhất nhận định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp cảnh báo, phòng, chống từ rất sớm, hiện công tác khắc phục hậu quả đang được thực hiện hết sức khẩn trương, bài bản,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị khắc phục hậu quả bão số 3 -0
Toàn cảnh buổi họp.

Thay mặt Bộ Chính trị, kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc khắc phục hậu quả do cơn bão Yagi gây ra là công việc khẩn trương, cấp bách trong tuần này và cả hệ thống chính trị cần dành ưu tiên cao nhất. Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, các gia đình và những người dân bị thiệt hại do cơn bão gây ra, đồng thời biểu dương Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Quân đội, Công an, các bộ ngành chức năng, nhất là các cơ quan báo chí truyền thông... đã rất sâu sát quyết liệt trong chỉ đạo và huy động tối đa lực lượng chủ động ứng phó từ sớm, từ xa với cơn bão số 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị khắc phục hậu quả bão số 3 -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói: "Các lực lượng, đặc biệt là Quân đội, Công an, các cơ quan dự báo thời tiết, các ngành nông nghiệp nông thôn, giao thông, điện lực, các cơ quan truyền thông, đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam đã rất sâu sát quyết liệt trong chỉ đạo và huy động tối đa lực lượng, chủ động đối phó kể cả trong dự báo đã chủ động, ứng phó từ sớm từ xa kịp thời khắc phục những hậu quả do cơn bão gây ra. Đài tiếng nói Việt Nam các đồng chí làm rất tốt, hướng dẫn, cập nhật liên tục hàng giờ hàng ngày và phổ biến thông tin trên diện rất rộng".

Đề cập về các giải pháp cần làm ngay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung cao độ thực hiện kế hoạch và phương án khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra trong đó, tiếp tục triển khai các lực lượng cứu hộ cứu nạn cấp cứu những người dân mà hiện nay đang bị cô lập bị nạn bị mất tích, sử dụng các phương tiện hiện đại nhất để tiếp cận được đối với những vùng mà hiện nay đang bị cô lập mất tích do lũ lụt chia cắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị khắc phục hậu quả bão số 3 -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, bên cạnh những việc đã phân công theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành, từng địa phương, từng lực lượng phải bám sát cơ sở để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn tinh thần là phải rất chủ động, không trông chờ ỷ lại vào Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Bây giờ để hỗ trợ địa phương là rất quan trọng, bởi còn nhiều địa phương khó khăn lắm, "4 tại chỗ" đúng là duy trì nhưng trong tình thế cấp bách chưa từng có như thế này thì hỗ trợ là vô cùng quan trọng, vừa phân công xuống các địa phương, nhất là những địa bàn trọng điểm, ở đây chúng ta xác định như Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, các tỉnh miền núi, rồi người già trẻ em những người ốm đau, bệnh tật những đối tượng mà chúng ta phải rất quan tâm; đặc biệt tăng cường chỉ huy tại chỗ để cứu trợ nhân dân."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị khắc phục hậu quả bão số 3 -0
Cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chỉ đạo việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra các tuyến đê biển, cầu giao thông, các công trình thuỷ lợi có nguy cơ cao để có những biện pháp xử lý kịp thời; đặc biệt phải gấp rút triển khai các biện pháp khắc phục bằng được những vùng bị chia cắt về giao thông, thông tin liên lạc; tăng cường các phương tiện vận tải kể cả đường thủy đường hàng không, thậm chí phải tính đến phương án dùng trực thăng quân đội cứu trợ bà con bị cô lập. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và huy động sự chung tay của toàn xã hội, sự hỗ trợ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước trong quá trình khắc phục hậu quả mưa lũ và ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Theo VOV
.
.
.