Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Thứ Năm, 31/03/2022, 15:06

Ban tổ chức Tọa đàm “Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” đã nhận được 35 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí cán bộ lão thành, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại biểu cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội…

Ngày 31/3, Báo Quân đội nhân dân tổ chức Tọa đàm “Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân chủ trì tọa đàm phát biểu, cho biết, trước đó, nhận thức sâu sắc giá trị to lớn và sự lan tỏa sâu rộng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong Nhân dân và toàn xã hội, nhằm nâng cao sức lãnh đạo của Đảng bộ Quân đội trong xây dựng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng, Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Cuộc tọa đàm được tổ chức nhằm góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Quá trình tổ chức tọa đàm, Ban Tổ chức đã nhận được 35 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu của các đồng chí cán bộ lão thành, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại biểu cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội…

Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ -0
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Các tham luận đã đi sâu phân tích, đánh giá 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhận diện các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân được xác định trong Nghị quyết 847; đồng thời nhấn mạnh, truyền thống vẻ vang của Quân đội, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ luôn được gìn giữ, phát huy.

Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Quân đội luôn giữ vững phẩm chất người quân nhân cách mạng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, những hành vi tham nhũng, tiêu cực làm trong sạch nội bộ, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin cậy, yêu mến.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Các ý kiến thống nhất, để không ngừng tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục của các cấp ủy Đảng; tăng cường rèn luyện cán bộ, quân nhân bằng thực tiễn cách mạng.

Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Coi trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đề cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và thực sự là tấm gương mẫu mực trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ…Trong đó, phát huy hớn nữa vai trò của báo chí cách mạng trong công tác tuyên truyền, vừa là tấm gương soi chiếu thực tiễn, vừa dẫn dắt, tổ chức hoạt động rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Vũ Linh
.
.
.