Tổ quốc đời đời nhớ ơn các Anh hùng, Liệt sĩ, người có công

Thứ Tư, 27/07/2022, 17:00

Tại buổi gặp mặt các đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng”.

Chiều 27/7, tại TP Tam Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt 75 đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Cùng dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Tổ quốc đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng của tỉnh Quảng Nam. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc.

Tiếp nối truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Chủ tịch Quốc hội cho biết, suốt 75 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhớ, trân trọng, biết ơn và coi việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công là vinh dự, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của hệ thống MTTQ Việt Nam, của mọi người dân, của thế hệ hôm nay và mai sau.

Về trợ cấp, thăm hỏi người người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện trao quà của Chủ tịch nước cho hơn 81.000 người với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng; quà của tỉnh cho hơn 104.000 người và hơn 63.000 hộ gia đình chính sách với tổng kinh phí trợ cấp, tặng quà là hơn 71 tỷ đồng.

Đồng thời, tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức đoàn lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; thăm, tặng quà gia đình chính sách TP Hải Phòng, thăm, tặng nhà tình nghĩa, tặng quà gia đình chính sách tỉnh Thanh Hóa đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Nam và cùng nhiều hoạt động khác…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương của tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt công tác người có công, có nhiều hoạt động thiết thực tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội trân trọng, tôn vinh những tấm gương thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công cách mạng đã phấn đấu vươn lên, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Tổ quốc đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh tiêu biểu.
Tổ quốc đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho một đối tượng chính sách là người đồng bào thiểu số tại tỉnh Quảng Nam.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân nhân tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, năng động, đổi mới, đi đầu trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2020-2025. Thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và đào taọ nguồn nhân lực chất lượng cao để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Quảng Nam cần phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH phát huy các kết quả đạt được trong công tác người có công, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

Bên cạnh đó, cần chú trọng biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình làm tốt công tác chăm lo đối với người có công; tăng cường công tác quản lý của các cấp, các ngành, chế độ trách nhiệm của cơ quan làm công tác chính sách, trách nhiệm của cán bộ chuyên môn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện chính sách đối với người có công; không để xảy ra tình trạng lợi dụng, khai man hồ sơ để trục lợi chính sách.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam; Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ); đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu tại TP Tam Kỳ.

Quảng Nam là tỉnh có số đối tượng chính sách rất lớn, chiếm hơn 23% dân số cả tỉnh, trong đó có trên 65.400 liệt sĩ; trên 30.700 thương, bệnh binh; trên 45.500 người có công giúp đỡ cách mạng; trên 11.800 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; trên 34.000 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương; trên 6.300 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học...

Đặc biệt, tỉnh có 15.332 Bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - là địa phương có số Mẹ Việt Nam anh hùng nhiều nhất cả nước.

Ngọc Thi
.
.
.