Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo xử lý việc thiếu thuốc cho bệnh nhân có BHYT

Thứ Tư, 23/03/2022, 15:27

Liên quan vụ việc “Bệnh nhân chịu thiệt vì ngành y tế chậm trễ đấu thầu thuốc” như Báo CAND điện tử  đã thông tin, nguồn tin từ cơ quan chức năng ngày 23/3 cho biết, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xử lý thông tin báo chí phản ánh.

Văn bản này cho biết, vừa qua một số cơ quan báo chí, truyền thông có nhiều bài viết phản ánh nội dung liên quan đến việc nhiều bệnh viện ở tỉnh Phú Yên không còn thuốc điều trị các bệnh mãn tính cho bệnh nhân đã mua bảo hiểm y tế (BHYT) trong hơn 1 tháng qua, bệnh nhân phải ra ngoài mua thuốc điều trị bệnh.

“Qua xem xét, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh; sớm giải quyết việc này, đảm bảo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện", văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên nêu rõ.

Như Báo CAND điện tử đã thông tin, trong hơn 1 tháng, nhiều bệnh nhân có BHYT đến các cơ sở y tế ở tỉnh Phú Yên để khám – chữa bệnh nhưng không được nhận cấp phát một số thuốc trước đó họ vẫn được nhận bình thường, vì ngành y tế tỉnh Phú Yên chậm trễ tổ chức đấu thầu thuốc giai đoạn 2022-2023, trong khi nguồn thuốc chữa bệnh của đợt đấu thầu trước đó gần như đã cạn, nên không đủ thuốc để cấp cho bệnh nhân có BHYT.

Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo xử lý việc thiếu thuốc cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế -0
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên là cơ sở khám - chữa bệnh lớn nhất ở Phú Yên hiện nay.

 Lý giải nguyên nhân chậm trễ đấu thầu thuốc và thiếu nguồn thuốc cho bệnh nhân BHYT, đại diện cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bệnh viện Đa khoa và Sở Y tế tỉnh Phú Yên đều cho biết, thời gian qua ngành y tế và các bệnh viện trong tỉnh vừa điều trị bệnh nhân nội trú; khám, cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị ngoại trú vừa phải tập trung các biện pháp phòng, chống và điều trị bệnh nhân COVID-19, trong khi nguồn nhân lực thiếu, yêu cầu đấu thầu thuốc y tế phải được thực hiện trực tiếp, không thể đấu thầu qua mạng.

Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên trước đó nhiều bệnh nhân mắc bệnh mãn tính tiểu đường, huyết áp được cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian 2-3 tháng khiến cho nguồn thuốc dự trữ thiếu hụt không đủ cấp cho bệnh nhân đến khám vào thời điểm cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2022.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên, lẽ ra việc đấu thầu thuốc phải hoàn tất chậm nhất trong tháng 11/2021, nhưng vì những nguyên nhân nêu trên nên mãi đến ngày 12/3 mới tổ chức đấu thầu. Sở Y tế Phú Yên đã công nhận kết quả đấu thầu, các bệnh viện đang lập thủ tục ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp trúng thầu để nhập thuốc về phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh.

Ông Trần Hữu Thế – Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã yêu cầu Sở Y tế Phú Yên chỉ đạo khẩn trương thực hiện các phần việc phải thực hiện sau khi phê duyệt kết quả đấu thầu, để các doanh nghiệp trúng thầu sớm cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập ở Phú Yên trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, đảm bảo hoạt động khám – chữa bệnh cho bệnh nhân và quyền lợi của người tham gia BHYT.

“Chia sẻ những khó khăn trở ngại do những nguyên nhân khách quan dẫn đến việc chậm đấu thầu thuốc và vật tư y tế, nhưng tôi vẫn yêu cầu Sở Y tế phải rút kinh nghiệm, chủ động trong việc tổ chức đấu thầu thuốc đúng thời hạn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ nữa”, ông Trần Hữu Thế cho biết thêm.

Hữu Toàn
.
.
.