Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Thứ Ba, 27/08/2024, 19:12

Nhận lời mời của Đại tướng Vilay Lakhamphong, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã thăm chính thức CHDCND Lào và dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 18 (AMMTC 18).

Chiều 27/8, tại Thủ đô Vientiane, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tới chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Sonexay Siphandone và có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong làm Trưởng đoàn.

Tiếp tục vụ đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; khẳng định, chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; chuyển lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe tới đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước thời gian qua;  đồng thời, bày tỏ mong muốn, thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, lực lượng Công an hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao...vì lợi ích của nhân dân hai nước; góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới; củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tiếp tục vụ đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã dành thời gian tiếp đoàn, cũng như đã lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Bộ Công an hai nước hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả trong bảo đảm an ninh, giữ gìn TTATXH của mỗi nước thời gian qua; chuyển lời chào, lời chúc sức khoẻ của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào đạt được sau 38 năm tiến hành công cuộc đổi mới; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ và sự giám sát hiệu quả của Quốc hội, các đồng chí và nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thành công đất nước Lào ngày càng phồn vinh, phát triển và thịnh vượng.

Tiếp tục vụ đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong và Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu.

Về kết quả hội đàm giữa hai Bộ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thời gian qua, hai Bộ thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp đấu tranh nhiều chuyên án lớn trong phòng, chống tội phạm, mang lại nhiều kết quả tích cực. Điển hình là vụ phối hợp đấu tranh chuyên án với nhóm đối tượng mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng, tỉnh Bokeo, Lào.

Bộ Công an Việt Nam cũng tích cực hỗ trợ Bộ Công an Lào triển khai 2 dự án về xây dựng Hệ thống dữ liệu dân cư và căn cước công dân tại Lào và xây dựng Trung tâm cai nghiện ma tuý tại tỉnh Viêng Chăn, Lào; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động trong năm Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2024.

Thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hợp tác toàn diện với Bộ Công an Lào, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, trong dịp tham dự AMMTC 18, Bộ Công an sẽ đóng góp tích cực vào thành công chung của hội nghị, đặc biệt trong việc chống các loại tội phạm xuyên biên giới tại khu vực.

* Tiếp Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Thủ tướng Sonexay Siphandone đánh giá cao nhưng thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua; gửi lời chào, lời chúc sức khoẻ tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước thời gian qua, nhất là trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ.

Tiếp tục vụ đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào -0
Thủ tướng Sonexay Siphandone đánh giá cao nhưng thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ Công an hai nước, Thủ tướng Sonexay Siphandone mong muốn, lực lượng Công an hai nước tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh quốc gia hai nước; triển khai có hiệu quả các văn bản đã ký; chủ động phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma tuý…

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn Thủ tướng Sonexay Siphandone đã dành thời gian tiếp; trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất của đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Thủ tướng Sonexay Siphandone.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả trong bảo đảm an ninh, giữ gìn TTATXH của mỗi nước thời gian qua.

Tiếp tục vụ đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào -0
Thủ tướng Sonexay Siphandone và Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam – Lào tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, thiết thực trong thời gian qua. Kim ngạch song phương 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 928 triệu đô la Mỹ, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Về hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam – Lào, trong 8 tháng đầu năm 2024, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Dự án xây dựng Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào và Lễ khởi công xây dựng Trung tâm cai nghiện ma tuý tại tỉnh Viêng Chăn; phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động trong năm Lào là Chủ tịch ASEAN 2024; thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp đấu tranh nhiều chuyên án lớn trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự, lực lượng phòng, chống ma tuý hai nước, mang lại nhiều kết quả tích cực…

Bộ Công an hai nước kiên quyết, kiên trì xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Lào hoà bình, ổn định và phát triển; không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia và gây chia rẽ quan hệ hai nước; hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống “diễn biến hoà bình” và phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia. Trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam mong muốn đồng chí Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để lực lượng chức năng của Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Lào hoàn thành trọng trách mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào giao phó.

Tiếp tục vụ đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào -0
Thủ tướng Sonexay Siphandone; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong và Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu.

* Tại cuộc hội đàm giữa Bộ Công an hai nước, hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Bộ từ đầu năm đến nay. Theo đó, lực lượng An ninh hai nước đã tích cực phối hợp triển khai hiệu quả công tác hợp tác bảo vệ an ninh chính trị, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá, xâm phạm ANQG của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp trao đổi thông tin, tổ chức các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động thành lập “Nhà nước ly khai tự trị”; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình khủng bố quốc tế và khu vực có ảnh hưởng, tác động an ninh quốc gia hai nước; trao đổi, đánh giá sâu về âm mưu hoạt động “diễn biến hoà bình”; phối hợp xác minh các đối tượng có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam – Lào, phối hợp đảm bảo tuyến an ninh biên giới.

Tiếp tục vụ đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào -0
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong phát biểu tại hội đàm.

Hai Bộ đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ XIV, qua đó góp phần chủ động triển khai công tác phòng ngừa “từ sớm, từ xa”, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ Việt Nam – Lào, gây mất ANTT ở mỗi nước.

Bảo đảm ổn định, vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”; phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm, kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn, nhất là tuyến biên giới…tăng cường các hoạt động đối ngoại với Công an các tỉnh Lào giáp biên phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Tiếp tục vụ đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào -0
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội đàm.

Về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Sau hơn 3 năm thực hiện Bản ghi nhớ 2021 về hợp tác phòng, chống ma tuý giữa hai Bộ, lực lượng chức năng của hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình tội phạm ma tuý liên quan đến hai nước, phối hợp đấu tranh chuyên án chung. Lực lượng chức năng của Bộ Công an hai nước đang phối hợp triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người; phối hợp đấu tranh chuyên án với nhóm đối tượng mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Hiện nay, Bộ Công an Việt Nam đang triển khai hỗ trợ Bộ Công an Lào Dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư và Căn cước công dân tại CHDCND Lào, Dự án xây dựng Trung tâm cai nghiện ma tuý tại tỉnh Vientiane, Lào…

Tiếp tục vụ đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào -0
Quang cảnh hội đàm.

Về hợp tác trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản đã ký như Kế hoạch hợp tác 2024, Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam – Lào về hợp tác phòng chống ma tuý, Tuyên bố chung Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ nhất tại Đà Nẵng, vào tháng 3 năm 2024 và các Hiệp định, thoả thuận khác.

Tiếp tục vụ đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào -0
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong và Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh quốc gia hai nước; chủ động phối hợp đấu tranh vô hiệu hoá âm mưu, kế hoạch hoạt động của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, khủng bố xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam, Lào; phối hợp đấu tranh các hoạt động ly khai, tự trị; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện, hội nghị ASEAN – 2024 tại Lào và các sự kiện chính trị quan trọng của hai nước, đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Kiên quyết, kiên trì không để các thế lực thù địch lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia, tạo điều kiện để bà con người Việt ở Lào và người Lào ở Việt Nam làm ăn sinh sống, học tập, ổn định, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Tiếp tục vụ đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào -0
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong và Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu.

Tiếp tục phối hợp trong công tác tăng cường hợp tác đấu tranh chuyên án chung, nhất là bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đối với đường dây tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến hai nước; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma tuý, mua bán người, buôn bán phụ nữ và trẻ em, tội phạm buôn lậu, tội phạm rửa tiền, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường…; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, hợp tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng…

Tiếp tục vụ đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào -0
Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng Bộ Công an Lào trang thiết bị phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện quốc tế trong năm Lào làm Chủ tịch ASEAN 2024.

Kết thúc hội đàm, Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng Bộ Công an Lào trang thiết bị phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện quốc tế trong năm Lào làm Chủ tịch ASEAN 2024.

Khổng Hà
.
.
.