Thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Mông Cổ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm

Thứ Năm, 20/01/2022, 17:05

Thời gian tới, hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự hợp tác trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; tuyên truyền, phổ biến pháp luật nước sở tại cho công dân nước kia.

Chiều 20/1, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Jigjee Sereejav, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ đến chào nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam.

Chào mừng ngài Jigjee Sereejav sang nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam – Mông Cổ luôn nỗ lực vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và toàn diện. Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ này và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển thực chất hơn nữa trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, tiềm năng và nhu cầu của hai bên.

Thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Mông Cổ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm -0
Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Jigjee Sereejav tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Mông Cổ ngày càng sôi động và được đẩy mạnh về cả chiều sâu lẫn chiều rộng trong tất cả các lĩnh vực hợp tác. Hai bên đã duy trì thường xuyên các kênh liên lạc, trao đổi nhiều thông tin kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm về ma túy, môi trường, công tác giam giữ và cải tạo phạm nhân thi hành án…

Để tăng cường thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan chức năng Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Mông Cổ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, tái kết nối các kênh hợp tác song phương, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự hợp tác trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; tuyên truyền, phổ biến pháp luật nước sở tại cho công dân nước kia. Thúc đẩy hơn nữa trong hợp tác trên lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt trong lĩnh vực đặc nhiệm, phòng, chống khủng bố, an ninh phi truyền thống và kị binh.

Thúc đẩy việc đàm phán, thống nhất nội dung, tiến tới ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia và xuất nhập cảnh. Phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng dịch COVID-19. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phía Mông Cổ quan tâm, chỉ đạo bộ phận chức năng cũng như hỗ trợ trao đổi các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong việc nắm chắc tình hình thông tin công dân nước này ở nước kia để kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, chia sẻ khó khăn và đảm bảo an ninh an toàn, an ninh trật tự tạo điều kiện cho công dân nước này yên tâm sinh sống và làm việc tại nước kia.

Thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Mông Cổ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm -0
Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Jigjee Sereejav và các đại biểu.

Bộ trưởng Tô Lâm hi vọng, trong nhiệm kỳ công tác mới của mình, ngài Đại sứ sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Mông Cổ nói riêng. Bộ trưởng Tô Lâm đồng thời nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ngài Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Jigjee Sereejav bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật của Mông Cổ và Bộ Công an Việt Nam ngày càng phát triển. Ngài Đại sứ khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực hết mình để góp phần vào việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam – Mông Cổ nói chung, cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Mông Cổ nói riêng.

Khổng Hà
.
.
.