Thừa Thiên-Huế tạm dừng khai trương phố đêm khu vực Hoàng thành

Chủ Nhật, 26/12/2021, 20:23

Chiều 26/12, UBND TP Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết, thành phố vừa có thông báo tạm dừng tổ chức khai trương phố đêm khu vực Hoàng thành cho đến khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt hơn.

Trước đó, với mục đích khai thác tiềm năng và phát huy thế mạnh riêng có, TP Huế đã thực hiện chỉnh trang các tuyến đường xung quanh Đại Nội, lên phương án tổ chức phố đêm khu vực Hoàng thành với 4 tuyến đường gồm 23 Tháng 8, Đặng Thái Thân, Lê Huân và Đoàn Thị Điểm. Tuyến phố đêm hoạt động vào khung giờ 19-23h thứ sáu và thứ bảy hàng tuần.

Trong đó, giai đoạn 1 tại 2 tuyến đường Lê Huân và 23 Tháng 8. Phố đêm Hoàng thành Huế sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc, mang đậm văn hóa cung đình, dân gian Huế như lễ đổi gác ở khu vực Ngọ Môn, múa mặt nạ tuồng ở cửa Chương Đức, biểu diễn áo dài ngũ thân ở Tây khuyết đài... Ngoài ra, phố đêm quanh Đại nội Huế sẽ có 28 quầy hàng và 4 khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa, trải nghiệm tại công viên đường Lê Huân.

Thừa Thiên-Huế tạm dừng khai trương phố đêm khu vực Hoàng thành  -0
Các tuyến đường quanh khu vực Hoàng thành đã được TP Huế chỉnh trang trong thời gian qua.

 Các quầy hàng sẽ trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống Huế như đèn lồng, dệt, hoa giấy Thanh Tiên, nghệ thuật trúc chỉ, các sản phẩm từ sen, tranh làng Sình, pháp lam, các quầy hàng ẩm thực như chè Huế, trà và bánh truyền thống… nhằm góp phần kích cầu du lịch, tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách trong năm mới 2022.

Ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, dự kiến lễ khai trương phố đêm khu vực Hoàng thành sẽ tổ chức vào tối 31/12. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19, để hạn chế tập trung đông người trong dịp Tết dương lịch và Tết âm lịch nên thành phố phải tạm dừng khai trương tuyến phố đêm này. Đồng thời chính quyền thành phố và các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Anh Khoa
.
.
.