Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan

Chủ Nhật, 11/12/2022, 00:39

Vào 17h (giờ địa phương) ngày 10/12, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ sân bay quốc tế Finder Luxembourg đã tới sân bay quốc tế Schiphoi, bắt đầu thăm chính thức Vương Quốc Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Ra đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Schiphoi có Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar; Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Hà Lan Doninique Kuhling; Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh; cán bộ Đại sứ quán và kiều bào ta tại Hà Lan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan -0
Đúng 17h, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính hạ cánh xuống sân bay quốc tế Schiphoi, bắt đầu thăm chính thức Hà Lan.

Trong chương trình chuyến thăm Hà Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte; chứng kiến lễ ký kết các văn kiện; gặp Hoàng hậu Hà Lan Ma’xinma; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Jan Anthonie Bruijn và Chủ tịch Hạ viện Vera Bergkamp; gặp Phó Thống đốc tỉnh Bắc Brabant Martijn van Gruijthuijsen (TP Eindhoven trực thuộc tỉnh Bắc Brabant); thăm Khu công nghệ cao Brainport; gặp Thị trưởng TP Amsterdam Femke Halsema; gặp Chủ tịch Liên đoàn giới chủ Hà Lan (VNO) Ingrid Thijssen; gặp Tổng Giám đốc Heineken Global Dolf Van Den Brink; dự tọa đàm với một số lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan.

Thủ tướng cũng sẽ gặp Tổng thư ký Tòa án trọng tài thường trực Marcin Czepelak; thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt tại Hà Lan; thăm Trung tâm World Horti Center; dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hà Lan; tiếp lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam và lãnh đạo Phòng Thương mại Hà Lan – Việt Nam; tiếp lãnh đạo Tập đoàn Climate Fund Managers; tiếp lãnh đạo Tập đoàn Harvest Waste; tiếp lãnh đạo Tập đoàn De Heus; tiếp lãnh đạo Tập đoàn Nedspice; gặp Thị trưởng TP Rotterdam Ahmed Aboutaled; thăm Trung tâm Cảng thế giới Rotterdam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan -0
Lãnh đạo sứ quán Hà Lan tại Việt Nam và sứ quán Việt Nam tại Hà Lan vui mừng chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện như: Kế hoạch hành động chung về quản lý tài nguyên nước giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Hạ tầng và Tài nguyên nước Hà Lan; MOU hợp tác giữa Viện Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Clingendael.

Chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Vương Quốc Hà Lan về hợp tác giảm phát thải trong sản xuất và tiêu dùng; Phụ lục Bản ghi nhớ hợp tác học thuật giữa Đại học Cần Thơ và Đại học Groningen, Hà Lan; Thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Hiệp hội hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam giai đoạn 2022-2027; Bản ghi nhớ giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Tập đoàn Giáo dục Lentiz; Bản ghi nhớ giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm Hà Lan.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hà Lan đang phát triển tốt đẹp, nhất là về đầu tư và phát triển. Quan hệ Việt Nam - Hà Lan cũng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là về đầu tư, thương mại, nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam.

Trao đổi thương mại song phương năm 2021 đạt 8,37 tỉ USD, tăng gần 10% so với năm 2020; 9 tháng của năm 2022 đạt 8,2 tỉ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021. Về đầu tư, Hà Lan có 380 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đạt 13,5 tỉ USD.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng; góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh về nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về “Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”. Đồng thời, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, cũng như đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp, thách thức khó lường như hiện nay.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hà Lan trong bối cảnh năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm (1973-2023) thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hà Lan; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của mỗi nước, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Trước đó, trong 2 ngày 9 và 10/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam đã hoàn thành chương trình thăm, làm việc tại Đại Công quốc Luxembourg.

Tại đây, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đạt được mục tiêu đề ra với những kết quả toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, tạo ra những dấu ấn lớn, đồng thời khẳng định nhiều thông điệp quan trọng về các vấn đề trong nước và quốc tế.

Hoàng Phong (đưa tin từ Hà Lan)
.
.
.