Thủ tướng: Hà Tĩnh là tỉnh có nhiều tiềm năng, điều kiện không nơi nào có được.

Thứ Bảy, 11/06/2022, 19:04

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh vào ngày 11/6, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, đi khảo sát thực trạng mỏ sắt Thạch Khê và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Chiều 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Cùng dự có các đồng chí: Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành cùng đại diện lãnh đạo các bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Ngoại giao…

Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Hà Tĩnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ dừng mỏ sắt Thạch Khê, mở rộng Cảng Vũng Áng -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn, dịch bệnh kéo dài nhưng Hà Tĩnh vẫn vượt khó vươn lên, đạt được nhiều kết quả khả quan trong tất cả các lĩnh vực.

Thu hút đầu tư có những tín hiệu tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hà Tĩnh đã thu hút 61 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký gần 18.000 tỷ đồng và 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký gần 2,3 tỷ USD. Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 Hà Tĩnh xếp thứ 8 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh xếp thứ 7 cả nước. Chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân xếp thứ 5 cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 27 cả nước.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị sớm xem xét chấm dứt Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê. Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng; xem xét điều chỉnh, bổ sung dự án chuyển đổi từ điện than sang điện khí và nâng công suất Trung tâm Điện lực Vũng Áng 3 từ 2.400MW lên 4.500MW; hỗ trợ, xúc tiến nước CHDCND Lào nâng cấp đoạn đường giữa hai cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao; tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, mở rộng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; sớm triển khai dự án tiêu thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ...

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Trung ương ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng triển khai một số dự án công trình giao thông, hạ tầng cơ sở như: nâng cấp quốc lộ 15 đoạn Lạc Thiện - Khe Giao kết nối quốc lộ 8; mở rộng quốc lộ 12C đoạn tuyến qua Khu kinh tế Vũng Áng; ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình nối dài đê chắn sóng phía Bắc, xây dựng đê chắn sóng phía Tây khu bến cảng tổng hợp Vũng Áng; quan tâm hỗ trợ một phần nguồn kinh phí thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025; xem xét, phê duyệt dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh sử dụng nguồn ADB…

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Hà Tĩnh là tỉnh có nhiều tiềm năng, điều kiện không nơi nào có được. Hà Tĩnh đi lên từ nội lực con người, con người Hà Tĩnh chịu khó vươn lên, thời kỳ nào cũng có người tài. Đây chính là nguồn tài sản lớn mà tỉnh phải khai thác, phát huy tối đa về năng lực, trí tuệ, đạo đức, phẩm chất để vươn lên xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Thủ tướng cũng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua. Để tỉnh phát triển nhanh và bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Hà Tĩnh phải phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường; bám sát tình hình thực tiễn; dựa trên đổi mới, sáng tạo; chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang phát triển bền vững, phát triển xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng sang năng lượng tái tạo; chống biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển; phát huy thành quả, xây dựng nông thôn mới.

Hà Tĩnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ dừng mỏ sắt Thạch Khê, mở rộng Cảng Vũng Áng -0
Thủ tương Chính phủ kết luận tại buổi làm việc.

Thủ tướng lưu ý một số vấn đề trọng tâm mà Hà Tĩnh cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Hà Tĩnh cần đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng phát huy năng lực sản xuất, khoa học - công nghệ, năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo, lực lượng doanh nghiệp chất lượng cao. Tỉnh tập trung thu hút đầu tư, tăng tỉ lệ lấp đầy tại các khu, cụm công nghiệp; xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng. Tỉnh ưu tiên và đa dạng hóa các nguồn lực, hoàn thiện cơ chế chính sách, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững với 3 trụ cột: Công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; trung tâm logistic và dịch vụ cảng biển; phát triển dịch vụ, thương mại.

Tỉnh Hà Tĩnh cần đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hiện đại; tập trung cao để thực hiện Đề án xây dựng thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; phấn đấu có thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu và cung cấp cho thị trường trong nước mang thương hiệu Hà Tĩnh.

Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, trên cơ sở thảo luận, phân tích, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, đây đều là những vấn đề cần thiết, đồng ý về mặt nguyên tắc để giải quyết. Thủ tướng giao tỉnh Hà Tĩnh và các bộ, ngành, đơn vị căn cứ chủ trương, chính sách, quy hoạch, định hướng phát triển, điều kiện thực tế và tính hiệu quả để phối hợp giải quyết.

Hà Tĩnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ dừng mỏ sắt Thạch Khê, mở rộng Cảng Vũng Áng -0
Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Trước đó, vào sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc tại thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc và đến thăm, tặng quà, chúc sức khỏe gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ả (97 tuổi), hiện đang sinh sống tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh và gia đình ông Nguyễn Văn Minh (95 tuổi), cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh, hiện đang sinh sống tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.

Thăm hỏi, chúc sức khỏe tại các gia đình chính sách, Thủ tướng Chính phủ mong muốn cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Văn Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ả sống vui, sống khỏe và luôn là người đảng viên, công dân tốt để các thế hệ con cháu noi theo, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Hà Tĩnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ dừng mỏ sắt Thạch Khê, mở rộng Cảng Vũng Áng -0
Thủ tướng thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng tại huyện Thạch Hà.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát thực trạng mỏ sắt Thạch Khê tại huyện Thạch Hà. Khảo sát trực tiếp tại khu vực mỏ sắt Thạch Khê và bãi tắm biển Thạch Hải.

.
.
.