Thủ tướng gợi mở các định hướng đầu tư tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Australia

Thứ Ba, 05/03/2024, 10:30

“Trong quan hệ đầu tư, không gì không thể giải quyết nếu chúng ta có độ tin cậy cao. Vướng mắc ta tháo gỡ; thách thức, khó khăn ta vượt qua với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Australia diễn ra sáng 5/3 (giờ địa phương) tại Đại học RMIT ở Melbourne (Australia) 

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Australia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đại sứ quán Việt Nam tại Australia; Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tổ chức với khoảng 200 đại biểu. 

Tham dự diễn đàn, về phía Australia có Đồng Bộ trưởng Sản xuất và Thương mại Australia Tim Ayres; Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allan...

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, qua hơn 50 năm vun đắp và xây dựng, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia đã đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt, đi vào chiều sâu và hiệu quả, hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Thủ tướng gợi mở các định hướng đầu tư cho doanh nghiệp tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Australia -0
Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Australia.

Thủ tướng đã chia sẻ về việc Việt Nam là một đất nước phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chịu nhiều mất mát, hy sinh nhưng là một dân tộc tự lực, tự cường, tự vươn lên, tự đổi mới với lòng yêu nước, yêu chuộng hòa bình và có được vị thế như ngày hôm nay. Trước tác động của những vấn đề mang tính toàn cầu, như đại dịch COVID 19 vừa qua, Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn nhờ đường lối lãnh đạo và phát triển đúng đắn. Đó là thực hiện 3 trụ cột chính: xây dựng nền dân chủ XHCN để huy động sức mạnh toàn dân kết hợp sức mạnh thời đại; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tuân thủ quy luật khách quan và quy luật cung- cầu, nhưng có sự phân phối phù hợp tình hình của một nước đang phát triển. “Chúng tôi không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần”- Thủ tướng khẳng định.

Nhấn mạnh yếu tố con người là trung tâm và chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển, Thủ tướng khẳng định Việt Nam phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập và chủ động hội nhập quốc tế, lấy nội lực là con người, truyền thống, tài nguyên thiên nhiên làm chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với ngoại lực là nguồn vốn, quan trị, công nghệ. Đồng thời, Việt Nam có đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa…, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển; phát huy được tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và bản sắc văn hoá dân tộc.

Thủ tướng gợi mở các định hướng đầu tư cho doanh nghiệp tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Australia -0
Các đại biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Australia.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam hiện đang thực hiện 3 đột phá chiến lược. Đó là, đột phá về hạ tầng; đột phá về nguồn nhân lực; đột phá về thể chế. Để đột phá về nguồn nhân lực thì cần phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam mong muốn Australia giúp đỡ đào tạo để thực hiện khâu đột phá về này. Về thể chế, Australia là nước đi trước, là nước phát triển về vấn đề này nên có thể giúp đỡ Việt Nam xây dựng thể chế tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Từ đó, Thủ tướng gợi mở các định hướng đầu tư thương mại thời gian tới cho các doanh nghiệp hai nước. Đó là tập trung vào các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, mặt hàng tiêu dùng. Việt Nam có thị trường hơn 100 triệu dân nên thị trường tiêu dùng phát triển tốt, nhiều mặt hàng của Australia được người Việt Nam ưa chuộng. Hai bên có thể thúc đẩy bổ sung các mặt hàng cho nhau. Ngoài ra còn có các mặt hàng nông sản, thủy sản, điện tử, may mặc… hay các động lực mới là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Một động lực phát triển nữa là trên cơ sở giao lưu nhân dân, phát huy bản sắc văn hóa của hai dân tộc cần đẩy mạnh.

Thủ tướng gợi mở các định hướng đầu tư cho doanh nghiệp tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Australia -0
Thủ tướng Chính phủ chứng kiến lễ công bố mở đường bay Hà Nội- Melbourne của Vietjet.

“Trong quan hệ đầu tư, không gì không thể giải quyết nếu chúng ta có độ tin cậy cao. Vướng mắc ta tháo gỡ, thách thức khó khăn ta vượt qua với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”- Người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Thời gian tới, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn Chính phủ, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp của Australia đẩy mạnh hơn nữa hợp tác, nhất là về kinh tế - thương mại - đầu tư, mở cửa thị trường để tận dụng tối đa các hiệp định thương mại song phương và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà hai bên cùng là thành viên… Nâng cao hiệu quả cơ chế đối thoại giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước và các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương.

Thủ tướng cũng đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam kết nối đầu tư kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi bên.

“Tuy khoảng cách địa lý có thể xa nhau nhưng tấm lòng và sự hợp tác không có gì ngăn cản được, vì lợi ích của 2 dân tộc và vì hợp tác, hòa bình, phát triển trên thế giới”- Thủ tướng khẳng định và mong hai bên thúc đẩy quá trình này nhanh hơn, bền vững hơn.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của hai bên, trên nền tảng Quan hệ –Đối tác chiến lược, Thủ tướng tin tưởng rằng, hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, là động lực giúp hai quốc gia cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong bối cảnh mới, đưa mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới vì sự thịnh vượng chung. “Trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Australia đầu tư kinh doanh hiệu quả, lâu dài và bền vững tại Việt Nam” -Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng tin tưởng, với việc nâng cấp quan hệ giữa hai nước, sau chuyến thăm lần này, sẽ có “nhiều cái hơn” và kỳ vọng mối quan hệ hai nước ngày càng hiệu quả, có chiều sâu, góp phần đưa hai nước phát triển ngày càng hùng cường và thịnh vượng .

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được xem phim về môi trường đầu tư ở Việt Nam, nghe một số doanh nghiệp trình bày về cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh. Cụ thể , tập đoàn Blackstone Minerals đánh giá về lợi thế đi đầu của Việt Nam trong bức tranh chuyển dịch năng lượng toàn cầu, cho biết đang hỗ trợ đội ngũ ở Việt Nam để phát triển các dự án hoạt động khai thác mỏ, chế biến quặng. Doanh nghiệp đang hướng đến quy trình từ khai thác đến chế biến Niken xanh cho toàn cầu, trong đó Việt Nam cũng có những nguồn năng lượng tái tạo để Blackstoe Minerals phát triển Niken xanh. Đại diện VinaCapital đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường tài chính tại Việt Nam, trong đó cho thấy nguồn năng lực đầu tư tài chính vào Việt Nam rất lớn, đặc biệt là ngân hàng, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản… Tập đoàn TH trao đổi về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của doanh nghiệp Việt Nam tại Australia.

Thủ tướng gợi mở các định hướng đầu tư cho doanh nghiệp tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Australia -0
Thủ tướng dự Lễ khai trương Viện Chính sách Australia- Việt Nam (Ảnh: Dương Giang).

Cũng tại diễn đàn, Thủ tướng Chính Phủ đã chứng kiến Lễ công bố mở đường bay Hà Nội– Melbourne của Vietjet; chứng kiến Lễ trao MOU giữa Việt Nam Airlines và Đại học RMIT với Vietnam Airlines và Vietjet. 

*Sau khi dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ kỷ niệm 30 năm mở đường bay Việt Nam – Australia của Vietnam Airlines

* Trước đó, sáng cùng ngày, tại Đại học RMIT, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai trương Viện Chính sách Australia- Việt Nam.

Thu Hoà (từ Melbourne, Australia) - Ảnh: Nhật Bắc
.
.
.