Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng

Thứ Tư, 22/06/2022, 16:17

Ngày 22/6, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.

Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng làm Trưởng Ban. Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sắc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Chí Công, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thống, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Tỉnh Sóc Trăng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực -0
Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng. 
Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách.
Tỉnh Sóc Trăng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực -0
Toàn cảnh lễ công bố. 

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh  đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, xem xét, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”... 

Văn Đức
.
.
.