Thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng ngập lụt ở Sơn La

Chủ Nhật, 04/08/2024, 15:36

Ngày 4/8, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến kiểm tra vùng ngập úng tại xã Chiềng Đen, TP Sơn La. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo bộ, ban ngành của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 4/8, mưa lũ làm 11 người chết, 6 người bị thương; thiệt hại trên 2.672 nhà; 29 điểm trường bị ảnh hưởng; lũ cuốn trôi 15 cầu treo; hư hỏng 82 công trình thủy lợi; 130 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông... Ước tổng thiệt hại trên 501 tỷ đồng. Riêng xã Chiềng Đen, TP Sơn La mưa đã gây ngập úng diện rộng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long thăm nhân dân vùng ngập tại Sơn La -0
Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà nhân dân vùng ngập lụt tại TP Sơn La.

Hiện nay, còn  khoảng 50 hộ dân tại các bản Phiêng Nghè, Nạm Niệu và cụm dân cư Bôm Nam, bản Nam Giáng, vẫn đang bị ngập sâu trong nước. Khó khăn nhất của tỉnh Sơn La hiện nay là bố trí nguồn lực sắp xếp ổn định dân cư; đầu tư các công trình thiên tai và hiện nay tỉnh đang tiếp tục rà soát cụ thể thiệt hại để đề xuất phương án, nhưng có 3 nội dung tối ưu đó là sẽ trình với Thủ tướng và các bộ, ngành, Bộ Tài chính cân đối nguồn lực đầu tư xây dựng hầm tuylen thoát nước đảm bảo tiêu thoát lũ và chống ngập úng trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, xây dựng hệ thống kè chống sạt lở dọc suối khu vực xã Mường Bú chảy ra sông Đà; tỉnh Sơn La kiến nghị hỗ trợ nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông các tuyến từ xã đến bản và đầu tư thiết bị cho lực lượng cứu hộ.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng lũ và mong các hộ cố gắng khắc phục vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long thăm nhân dân vùng ngập tại Sơn La -0
Hiện nay tại một số địa bàn Sơn La vẫn chìm trong biển nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, thực hiện “4 tại chỗ” của thành phố và của tỉnh đặc biệt là lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ di chuyển người, tài sản kịp thời.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, Ngành và tỉnh Sơn La, TP Sơn La tiếp tục cảnh giác, không lơ là chủ quan trong công tác chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Trong đó, đặc biệt lưu ý rà soát, kịp thời sơ tán các hộ dân ở những nơi không đảm bảo an toàn. Nhất là những hộ trong vùng ngập úng, nguy cơ sạt lở, hạn chế tối đa thiệt hại, các tình huống bất ngờ. Đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ trong vùng ngập úng, bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ phải sơ tán. Huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích hỗ trợ nhân dân xử lý vệ sinh môi trường sau lũ không để bùng phát dịch bệnh. Tỉnh Sơn La sớm hoàn thiện báo cáo gửi Chình phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành của Trung ương có liên quan để nghiên cứu giải pháp lâu dài phòng, chống ngập úng cho tỉnh Sơn La.

Để giúp tỉnh Sơn La khắc phục thiệt hại, Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 10 tỷ đồng; đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã trao quà cho 39 hộ gia đình bị ngập úng bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, TP Sơn La.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long thăm nhân dân vùng ngập tại Sơn La -1
Thiệt hại do mưa lũ tại Sơn La là hơn 500 tỷ đồng.

Ngày 4/8, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 2 ở bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, TP Sơn La.

Qua nghe báo cáo tình hình từ Công an tỉnh Sơn La, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi tặng cho bà con nhân dân bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, TP Sơn La 1.000 thùng nước lọc; 1 tấn gạo để chia sẻ, giúp đỡ bà con nhân dân… Đồng thời, chỉ đạo Công an tỉnh Sơn La huy động CBCS tập trung các giải pháp hỗ trợ nơi ở tạm cho các hộ dân bị ngập úng, làm nhà tiền chế cho dân; hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân không để xảy ra tình trạng “màn trời, chiếu đất”, thiếu đói, thiếu nước sạch, dịch bệnh; đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Sơn La tiếp tục rà soát các địa phương trong địa bàn tỉnh bị thiệt hại, báo cáo Bộ Công an để tính toán các phương án hỗ trợ góp phần ổn định cuộc sống của nhân sau mưa lũ. Phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, bố trí khu tái định cư, xây dựng nhà lắp ghép giúp nhân dân có chỗ ở và ổn định đời sống cho nhân dân.

Mạnh Tùng – Cao Thiên
.
.
.