Tạo động lực để phát huy vai trò, cống hiến của văn nghệ sĩ

Thứ Hai, 22/01/2024, 16:50

Ngày 22/1, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương về chương trình công tác năm 2024.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương đã báo cáo tình hình hoạt động, kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong đó nêu rõ: Năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; sự phối hợp của một số ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo; vị trí, vai trò, tác dụng, uy tín và tầm ảnh hưởng của Hội đồng được nâng cao.

z5095137914993_d18588e001570bf944c2cde36123c9a7.jpg -0
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Hội đồng luôn phấn đấu là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, gợi mở, định hướng hoạt động của lực lượng làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật của cả nước. Khích lệ giới lý luận, phê bình và anh chị em văn nghệ sỹ bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, sáng tạo mới; phê bình, uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, sai trái; xác định đúng đắn mối quan hệ hữu cơ giữa chính trị với văn nghệ; sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và khát vọng cống hiến, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ; giữa hiện thực sống động, nhiều chiều của đời sống và sự phản ánh chân thực, có trách nhiệm của tác phẩm văn nghệ. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực…

z5095138008100_4bee7af161a8b47e1d151b1836cd8479.jpg -0
 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Hội đồng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Thông qua các hoạt động phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, uy tín, vị thế, sức ảnh hưởng của Hội đồng tiếp tục được khẳng định và nâng cao. Các đơn vị trực thuộc Văn phòng Hội đồng và Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2023, Hội đồng đã thực hiện một khối lượng công việc gấp 3 lần các năm trước, đạt chất lượng cao, sức lan toả lớn. Với những kết quả nêu trên, Hội đồng đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hoá, văn nghệ; chi bộ Hội đồng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

z5095138008102_03e17272419c8e4bd872249f60a3b30d.jpg -0
Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở bám sát định hướng, yêu cầu nhiệm vụ phát triển lĩnh vực văn học, nghệ thuật của Đảng được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết chuyên đề, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2024, Hội đồng xác định phương hướng hoạt động năm 2024 là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của Hội, các tiểu ban và từng thành viên Hội đồng. Các đơn vị của Hội đồng bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để tư vấn chuyên sâu những vấn đề lớn, quan trọng giúp Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Hội đồng đã đạt được trong năm 2023 vừa qua.

Cơ bản đồng tình với những nhiệm vụ Hội đồng đã xác định, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Thường trực Hội đồng nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp hôm nay, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện hiệu quả.

z5095579536936_5e8bc13067f890e59859a3dc64274797.jpg -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội đồng cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xác định nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng là tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Đồng chí nhấn mạnh: Trước yêu cầu của tình hình mới, đời sống văn học, nghệ thuật đã và đang đặt ra hàng loạt vấn đề lớn, đòi hỏi Hội đồng phát huy tinh thần chủ động, tăng cường nghiên cứu, dự báo, tư vấn chính sách cụ thể về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược.

Cụ thể như: tôn trọng và phát huy tự do sáng tạo, tạo động lực để phát huy vai trò, cống hiến đặc biệt của đội ngũ văn nghệ sĩ; phát huy vai trò nền tảng của lý luận văn nghệ mác- xít, từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh tài năng văn học, nghệ thuật; chính sách đầu tư, tài trợ, đặt hàng đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật; chuyển đổi số trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa số; giáo dục, định hướng thẩm mỹ của công chúng văn học, nghệ thuật...

Cùng với đó, cần xây dựng, củng cố cơ chế phối hợp, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, Liên hiệp và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, địa phương để làm tốt công tác định hướng đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Tiếp tục xây dựng cơ chế hiệu quả để thúc đẩy hợp tác quốc tế trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Cùng với đó, cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, bảo vệ đường lối văn nghệ của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xuân Mai
.
.
.