Sự chọn lựa của lịch sử và niềm tin tuyệt đối của Đảng

Thứ Bảy, 24/01/2026, 07:58

Đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đây không chỉ là kết quả của một quy trình nhân sự khoa học, chặt chẽ mà còn là sự chọn lựa của lịch sử, là sự gửi gắm niềm tin sắt son của Đảng và Nhân dân vào người chèo lái con tàu Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Sáng 23/1/2026, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tiến hành bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Với sự thống nhất tuyệt đối (100%), đồng chí Tô Lâm đã được Trung ương tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Biểu tượng của sự đoàn kết và thống nhất cao độ

Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư Tô Lâm xin hứa tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững độc lập, tự chủ, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân. “Trước Đại hội, trước Đảng, trước Nhân dân, trước các đồng chí đại biểu dự đại hội, chúng tôi cam kết sẽ đoàn kết một lòng, làm việc nghiêm túc, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng, để xứng đáng với niềm tin của Đại hội, của Đảng, của Nhân dân, của đại biểu dự Đại hội dành cho chúng tôi; quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Sự chọn lựa của lịch sử và niềm tin tuyệt đối của Đảng -0
Đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. 

Con số tỷ lệ 100% phiếu bầu tại Hội nghị mang một thông điệp chính trị vô cùng mạnh mẽ. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen của nhiệm kỳ mới, sự thống nhất tuyệt đối này chính là biểu tượng của sức mạnh nội sinh, khẳng định Đảng ta là một khối đoàn kết thống nhất, không thể tách rời.

Một câu hỏi đặt ra: Tại sao lịch sử lại chọn lựa và Đảng lại tin tưởng tuyệt đối vào Tổng Bí thư Tô Lâm? Câu trả lời nằm ở phong cách lãnh đạo đã trở thành thương hiệu: “Nói ít - Làm nhiều - Làm đến cùng”. Đảng tin tưởng trao ấn tín cho người nói được và đã làm được những việc khó nhất, phức tạp nhất.

Nhìn lại, sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm xuất phát từ những kết quả thực tiễn mang tính bứt phá trong thời gian qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Việt Nam đã vượt qua những “khúc quanh” khó khăn của địa chính trị thế giới, khu vực để giữ vững đà tăng trưởng và ổn định xã hội. Việc Trung ương chọn lựa người đứng đầu với sự đồng thuận cao nhất đã tạo ra một nền tảng tâm lý phấn khởi, tự tin cho toàn hệ thống chính trị ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ XIV.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp chỉ đạo những cuộc cải cách mang tính “thâm căn cố đế”.

Điển hình là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025. Đây là một quyết sách dũng cảm, chạm đến những vấn đề nhạy cảm nhất về tổ chức và nhân sự. Kết quả thực tiễn sau nửa năm vận hành (tính đến tháng 1/2026) đã chứng minh tầm nhìn đúng đắn: Tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng ngân sách, cắt giảm 50% thời gian hội họp và xử lý thủ tục, giải phóng sức sáng tạo của cấp cơ sở. Cũng chính từ sự quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế trong năm 2025 đã đưa tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 đạt 8,02%, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã để lại dấu ấn trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Dù rằng, những biến động nhân sự cấp cao buộc bộ máy phải tự thanh lọc, tự làm mới mình trong đau đớn, nhưng nó đã giúp làm sạch bộ máy, từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân. Nói cách khác, đằng sau những con số tăng trưởng GDP hay những công trình hạ tầng vĩ đại, điều Nhân dân mong mỏi nhất chính là một nền quản trị liêm chính và thấu cảm. Và Tổng Bí thư đã thành công trong việc chuyển hóa quyết tâm của Đảng thành văn hóa liêm chính trong xã hội.

Bạn bè quốc tế cũng nhìn nhận sự kiện này như một minh chứng cho sự ổn định chính trị bền vững của Việt Nam thời gian qua. Con số kỷ lục – gần 560 điện mừng gửi về Đại hội XIV trước đó, nay được bồi đắp thêm bởi sự thống nhất trong nội bộ Đảng, đã khẳng định vị thế và uy tín của Tổng Bí thư Tô Lâm – người đại diện cho ý chí tự lực, tự cường của một dân tộc đang trỗi dậy.

Người kiến tạo “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”

Thông điệp xuyên suốt các bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội XIV chính là: Việt Nam đã đủ điều kiện, đủ tiềm lực và đủ bản lĩnh để bước vào một kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đây không phải là một khẩu hiệu cảm tính, mà là một tư duy chiến lược dựa trên sự phân tích khoa học về vận hội của đất nước. Với tư cách là người đứng đầu Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã xác định “điểm khóa” phát triển chính là hạ tầng số và lực lượng sản xuất mới. Việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia gắn liền với bảo đảm an ninh quốc gia đã tạo ra một phương thức quản trị mới, hiện đại và minh bạch.

Dẫu vậy, cùng với những định hướng mang tầm chiến lược và dài hạn, điều Nhân dân mong đợi ở Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ mới còn là sự quan tâm cụ thể, sâu sát hơn đối với những vấn đề sinh kế, an sinh xã hội sát sườn hằng ngày như: Giá cả hàng hóa thiết yếu, giá điện – xăng, thuốc men và dịch vụ y tế, học phí, chất lượng giáo dục...cho đến chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, nhóm người yếu thế, hoặc đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo..v.v.

Tại buổi Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng chiều 23/1, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Trong giai đoạn mới, Việt Nam chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng chuyển từ “tiếp nhận sang đóng góp,” từ “hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ,” từ “vị thế một quốc gia đi sau, hội nhập vào thế giới sang một quốc gia tiên phong, đi đầu vào những lĩnh vực mới.”

Dưới sự chèo lái của Tổng Bí thư, nhiệm kỳ XIV được kỳ vọng sẽ là giai đoạn bứt phá để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Tầm nhìn chiến lược của đồng chí không chỉ dừng lại ở các con số tăng trưởng mà còn hướng tới hệ giá trị con người Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến.

Nếu như Đảng và Trung ương tin tưởng với tư duy đổi mới và tầm nhìn xa rộng, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn dắt dân tộc tận dụng tối đa thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để rút ngắn khoảng cách với các cường quốc. Thì dưới góc nhìn của Nhân dân - triệu triệu trái tim nhìn thấy ở Tổng Bí thư hình ảnh của một nhà lãnh đạo của hành động, một người dám đối mặt với những khó khăn của thể chế để mở đường cho dân tộc.

Chúng ta bước vào nhiệm kỳ XIV với tâm thế tự tin, tự hào và tự lực. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, với phương châm “Nói ít - Làm nhiều - Làm đến cùng”, cùng một bộ máy và đội ngũ cán bộ vừa có Tâm, vừa có Tầm, có bản lĩnh, trách nhiệm, chúng ta tin rằng: Khi lòng dân đã vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy ở mức cao nhất, Đảng ta chắc chắn sẽ hiện thực hóa được khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Sông Hàn
.
.
.