Sẵn sàng hỗ trợ người Việt tại Ukraine ngay khi cần thiết

Thứ Năm, 17/02/2022, 16:54

Bộ Ngoại giao luôn luôn theo dõi sát diễn biến, tình hình tại Ukraine và đã thực hiện một số biện pháp để kịp thời hỗ trợ bà con người Việt trong trường hợp cần thiết.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 17/2, trả lời câu hỏi liên quan đến công tác bảo hộ công dân tại Ukraine trong bối cảnh hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Bộ Ngoại giao luôn theo dõi sát diễn biến, tình hình tại Ukraine, cũng như quan tâm đến công tác bảo hộ công dân, bảo hộ người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Ukraine.

Sẵn sàng hỗ trợ người Việt tại Ukraine ngay khi cần thiết -0
Bà Lê Thị Thu Hằng tại họp báo chiều 17/2.

"Với tinh thần đó, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, giữ liên hệ với các đầu mối cộng đồng, hội, đoàn của người Việt và thông báo đường dây nóng bảo hộ công dân để kịp thời hỗ trợ bà con trong trường hợp cần thiết", bà Hằng nhấn mạnh.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine gần đây đã trực tiếp đến thăm một số khu vực có cộng đồng người Việt sinh sống. "Cho đến nay, tình hình người Việt Nam ở Ukraine chưa có xáo động lớn", bà Hằng nhấn mạnh.

Sẵn sàng hỗ trợ người Việt tại Ukraine ngay khi cần thiết -0
Nhịp sống bình thường bên trong một khu chợ ở Ukraine, ảnh chụp ngày 11/2. Ảnh: Getty Images

Cũng tại họp báo chiều 17/2, trả lời câu hỏi xung quanh vụ việc một thực tập sinh người Việt Nam gần đây bị ngược đãi tại một công ty ở Nhật Bản, bà Hằng cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã làm việc với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để xác minh thông tin và đề nghị phía Nhật Bản nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Đại sứ quán Việt Nam cũng đã thăm hỏi công dân gặp nạn. Hiện nay, sức khoẻ và tinh thần của thực tập sinh này ổn định.

Theo Đại sứ quán Việt Nam, ngày 25/1 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản đã chỉ đạo Tổng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản nhanh chóng điều tra và xử lý nghiêm những người có liên quan, đồng thời yêu cầu các công ty tiếp nhận thực tập sinh có biện pháp chấn chỉnh, cải thiện công tác hỗ trợ và bảo hộ thực tập sinh.

Cơ quan chức năng Nhật Bản cũng đã dừng tổ chức thực tập sinh kĩ thuật nước ngoài tại công ty xảy ra vụ việc. Công ty này đã thừa nhận sai phạm và cam kết bồi thường cho thực tập sinh Việt Nam.

"Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản theo dõi sát vụ việc và sẵn sàng có biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam", bà Hằng nhấn mạnh.

Thiện Minh
.
.
.