Rà soát vướng mắc, đề ra giải pháp trọng tâm ứng phó thiên tai

Thứ Tư, 01/04/2026, 15:58

Nhấn mạnh thiên tai đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát kỹ những "điểm nghẽn" trong công tác phòng, chống, từ đó đề ra các giải pháp trọng tâm để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Chiều 1/4, tại trụ sở Chính phủ diễn ra Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

k_ha6736.jpg -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị.
Rà soát vướng mắc, đề ra giải pháp trọng tâm ứng phó thiên tai -0
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cùng lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Chính phủ và kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên cả nước.

k_ha6851.jpg -5
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên diện rộng, với nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử. Năm 2025, Biển Đông ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, vượt kỷ lục 20 cơn của năm 2017. Nhiều hiện tượng thời tiết diễn biến trái quy luật, như bão đầu mùa đổ bộ vào Trung Bộ, cuối năm vẫn ảnh hưởng đến Bắc Bộ; mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử trên 21 tuyến sông ở Bắc Bộ và Trung Bộ; ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều đô thị, vùng trũng thấp; triều cường trên sông Tiền, sông Hậu cũng vượt ngưỡng lịch sử.

k_ha6786.jpg -2
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác phòng ngừa đã được triển khai đồng bộ cả chiều rộng lẫn chiều sâu; công tác ứng phó được tiến hành từ sớm, từ xa, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Theo Thủ tướng, đến ngày 31/12/2025, thiên tai đã làm 484 người chết, mất tích, 811 người bị thương; tổng thiệt hại ước tính trên 100.000 tỷ đồng. Thiên tai không chỉ gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng mà còn tác động sâu rộng tới đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trước diễn biến phức tạp, bất thường của thiên tai, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chỉ đạo đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là trong ứng phó bão số 5 và mưa lũ khu vực miền Trung vào tháng 11/2025. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả các đợt thiên tai lớn. Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương cũng được kiện toàn, rà soát, điều chỉnh quy chế hoạt động; hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu thực tiễn.

k_ha6763.jpg -1
rêwtretre -0
Quang cảnh hội nghị.

Thủ tướng cho biết, công tác phòng ngừa đã được triển khai đồng bộ cả chiều rộng lẫn chiều sâu; công tác ứng phó được tiến hành từ sớm, từ xa, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Trong các đợt thiên tai mạnh như bão số 9, các cơn bão số 5, 10, 13 hay các trận lũ lớn, lũ đặc biệt lớn ở Bắc Bộ, Trung Bộ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, phát huy phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt là vai trò chủ động của chính quyền cơ sở và người dân. Công tác chỉ đạo được triển khai với tinh thần “chủ động, quyết liệt, phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, sẵn sàng với các tình huống xấu nhất”.

k_ha6820.jpg -3
k_ha6826.jpg -4
rêwtretre -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 được triển khai nhanh chóng, kịp thời, trên tinh thần lấy dân làm gốc, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tương thân tương ái. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, nhất là các đợt thiên tai lớn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã trực tiếp đến các địa bàn bị ảnh hưởng để chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên người dân.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cùng MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động cứu trợ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, sửa chữa nhà cửa, công trình công cộng. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

rêwtretre -0
Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Vẫn còn những thiệt hại đáng tiếc về người do tâm lý chủ quan, bất cẩn hoặc chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo, khuyến cáo của cơ quan chức năng. Công tác dự báo, cảnh báo sớm đối với một số loại hình thiên tai cực đoan, xảy ra trên phạm vi hẹp vẫn còn hạn chế; khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng và các công trình phòng, chống thiên tai chưa đáp ứng yêu cầu trước diễn biến mưa lũ cực đoan; phương án ứng phó, cứu hộ, cứu nạn ở một số địa phương còn lúng túng; việc bảo đảm thông tin liên lạc tại một số nơi chưa kịp thời, còn bị gián đoạn trong các đợt bão, lũ lớn.

Phân tích nguyên nhân, Thủ tướng cho rằng có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, bất thường, trên diện rộng và kéo dài là nguyên nhân khách quan dẫn đến thiệt hại lớn. Về chủ quan, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của thiên tai.

Thủ tướng mong muốn hội nghị lần này tập trung đánh giá, rà soát các vướng mắc, tiếp tục thảo luận và đề ra những giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, qua đó giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra.

Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này.

Huyền Châm - Khổng Hà
.
.
.