Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Tư, 26/10/2022, 12:42

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam…

Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định và chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa V cho PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, Quyết định của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về thành phần Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo Quyết định số 1795/QĐ/BTGTW ngày 20/10/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 35 thành viên, do đồng chí PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, làm Chủ tịch.

Các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm. Các đồng chí: TS Bùi Thế Đức, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; TS Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam; PGS.TS Trần Khánh Thành, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Phó Chủ tịch chuyên trách.

Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa V.

Lực lượng CAND vinh dự có hai đồng chí tham gia Hội đồng là Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND và Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nguyên Tổng biên tập Tạp chí CAND.

Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải từng là Ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1996, khi mới 28 tuổi; từng nhiều lần tham gia Hội đồng Lý luận, phê bình văn học của Hội Nhà văn Việt Nam. Đến nay, ông đã cho xuất bản 24 đầu sách, trong đó có nhiều tập lý luận, phê bình văn học. Một số tác phẩm lý luận, phê bình văn học của Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải đã được trao tặng giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Cùng với lễ ra mắt Hội đồng khóa V, dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nhiệm kỳ 2016 – 2021, tặng hoa, cảm ơn các thành viên Hội đồng khóa IV không tiếp tục tham gia Hội đồng khóa V.

Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí trong Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Hội đồng khóa V, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, trong nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện hoạt động nhưng Hội đồng đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Thông qua các hoạt động phong phú, thiết thực, Hội đồng đã khẳng định được vai trò, cùng với Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan, đơn vị chuyên môn, cùng các cấp, các ngành tập hợp, đoàn kết, quan tâm, chăm lo phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ nói chung, những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 -0
Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nhiệm kỳ 2016-2021.

Với Hội đồng khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Thực tiễn đang đặt ra cho Hội đồng những yêu cầu cao và nhiệm vụ nặng nề. Để phát huy những thành tựu đã đạt được trong 4 nhiệm kỳ đã qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng cần tiếp tục tăng cường sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong hoạt động, khơi dậy và phát huy được trí tuệ tập thể và năng lực, tâm huyết của các thành viên.

Đồng chí đề nghị Hội đồng khóa V sáng tạo và chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, tổng kết sâu sắc thực tiễn, góp phần bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới; tham gia tích cực, có hiệu quả vào nhiệm vụ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; tư vấn giúp Đảng, Nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các thành viên Hội đồng khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị Hội đồng khóa V cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả xét tặng thưởng và hỗ trợ những tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hằng năm; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới trong hoạt động lý luận, phê bình, góp phần xây dựng đời sống văn học, nghệ thuật phong phú, lành mạnh, xây dựng nhân cách, đạo đức con người Việt Nam; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật, bảo vệ đường lối văn nghệ của Đảng.

Hội đồng tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết đội ngũ những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; khuyến khích sáng tạo, trao đổi khoa học, góp phần từng bước xây dựng cơ sở lý luận cho nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới; định hướng giới lý luận, phê bình thực hiện chức năng thẩm định, định hướng các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật…

Hoa Nguyễn
.
.
.