Quảng Ninh chủ trương phát triển mạnh mẽ dịch vụ logistics

Thứ Bảy, 04/03/2023, 12:10

Sáng 4/3, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển dịch vụ logistics tỉnh Quảng Ninh. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các diễn giả là doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp nước ngoài, chuyên gia từ các Hiệp hội, viện nghiên cứu đã thảo luận làm rõ những thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh và đưa ra nhiều giải pháp, đề xuất nhằm giúp Quảng Ninh phát huy tiềm năng, thế mạnh, nội lực để tích cực phát triển dịch vụ logistics.

Với xu hướng đi thẳng vào hiện đại, tận dụng hết các thế mạnh tự nhiên và con người, thực hiện thành công ba khâu đột phá chiến lược để tạo được những thành tựu bứt phá trong lĩnh vực này.

Quảng Ninh chủ trương phát triển mạnh mẽ dịch vụ logicstics -0
Đại biểu tham dự Hội nghị Phát triển dịch vụ logistics tỉnh Quảng Ninh

Phát biểu tại Hội nghị, theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, dịch vụ logistics là được ví như những “mạch máu” của nền kinh tế, có vai trò hết sức quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng, lợi thế với vị trí nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát triển năng động vào bậc nhất thế giới, nơi có nguồn hàng tập trung và luồng hàng giao lưu mạnh, cùng với nền kinh tế có độ mở lớn,

Đối với Quảng Ninh, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, đây là địa phương có vị trí địa kinh tế hết sức đặc biệt ở vùng Đông Bắc Tổ quốc, có những tiềm năng, lợi thế vượt trội về tài nguyên khoáng sản, danh lam thắng cảnh, có hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tương đối hoàn thiện với 5 loại hình vận tải.

Đồng thời, Quảng Ninh cũng luôn là tỉnh đột phá, đứng đầu cả nước về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, việc phát triển logistics chưa thực sự tương xứng với yêu cầu thực tiễn.

Quảng Ninh chủ trương phát triển mạnh mẽ dịch vụ logicstics -0
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị.

Tương đồng với đánh giá của Bộ trưởng Bộ Công thương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết, trong những năm qua, Quảng Ninh đã làm tương đối tốt việc phát triển hạ tầng, tuy nhiên ngành dịch vụ logistics của tỉnh nói chung còn chưa xứng với tiềm năng.

Chính vì vậy, Hội nghị Phát triển dịch vụ logistics tỉnh Quảng Ninh được tổ chức là sự khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc xác định dịch vụ logistics là một ngành kinh tế trọng điểm.

Từ đó tỉnh sẽ hoạch định các cơ chế, chính sách phù hợp để Xác định những mục tiêu phát triển, đồng thời huy động nguồn lực thực hiện bằng được các mục tiêu này.

Quảng Ninh chủ trương phát triển mạnh mẽ dịch vụ logicstics -0
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tập trung thu hút đầu tư để triển khai xây dựng 6 trung tâm logistics lớn của tỉnh, đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong quản trị logistics, phát triển logistics gắn với phát triển kinh tế biển.

Bên cạnh đó quan tâm thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp uy tín đến với tỉnh Quảng Ninh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các nghiệp, nguồn nhân lực kinh doanh logistics nội địa và quốc tế…

Với việc tổ chức thành công Hội nghị Phát triển dịch vụ logistics, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ được chứng kiến những làn sóng đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở cả trong và ngoài nước đến với Quảng Ninh, nhất là các dự án đầu tư trong lĩnh vực logistics, góp phần đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn trong tương lai.

Văn Minh
.
.
.