Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đi đôi với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Năm, 26/10/2023, 15:33

Ngày 26/10, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi đôi với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trên địa bàn thành phố”.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tính chất, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, đề xuất một số giải pháp hiệu quả, khả thi trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi đôi với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đi đôi với bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo	 -0
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu kết cấu, nội dung quan trọng, giá trị cốt lõi cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành cẩm nang quý về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, là tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân.

Cuốn sách trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 53 bài viết đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu và chủ đề của hội thảo. 

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đi đôi với bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo	 -0
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thật sự là kim chỉ nam trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Từ nhận thức, ý thức và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. TP Hồ Chí Minh xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì bằng nhiều biện pháp đồng bộ, từ chính trị, tư tưởng, văn hóa, tổ chức đến hành chính, kinh tế và luật pháp…

Phú Lữ
.
.
.