Phó trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội nói về công tác nhân sự
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng về công tác nhân sự, bao gồm việc bầu, phê chuẩn nhiều chức danh lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, Chính phủ và TAND tối cao...
Chiều 11/12, tại Nhà Quốc hội, ngay sau phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả kỳ họp.
Tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho rằng, báo chí đóng vai trò rất quan trọng, thể hiện vai trò thực sự là cầu nối tin cậy giữa Quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước. Các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Văn phòng Quốc hội trong công tác thông tin truyền thông, đổi mới phương thức tuyên truyền; qua đó, phản ánh toàn diện, khách quan diễn biến các phiên họp Quốc hội. Đồng thời, các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên đã truyền tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân cả nước đến nghị trường Quốc hội.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về ý nghĩa công tác nhân sự của kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, việc Quốc hội tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền cũng đảm bảo sự lãnh đạo liên tục, thống nhất, hiệu quả. Các chức danh được kiện toàn vừa qua đều giữ vị trí then chốt trong bộ máy nên việc kiện toàn bảo đảm sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành, không để khoảng trống trong bất kỳ lĩnh vực quan trọng nào.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cũng khẳng định quy trình được tiến hành chặt chẽ, bài bản, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, qua đó củng cố niềm tin vào công tác cán bộ và công tác giám sát tối cao của Quốc hội.
Cũng theo bà Tạ Thị Yên, việc kiện toàn nhân sự còn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới khi đất nước ta đẩy mạnh hoàn thiện thể chế và chuyển đổi, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuẩn cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Công tác này còn giúp bộ máy đủ năng lực, quyết tâm, quyết liệt triển khai hiệu quả chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. “Công tác cán bộ không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức mà còn là giải pháp nâng cao năng lực quản trị quốc gia, bộ máy hoạt động ổn định, đồng bộ, mục tiêu phục vụ nhân dân và phát triển đất nước” - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên nhấn mạnh.
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng về công tác nhân sự, bao gồm việc bầu, phê chuẩn nhiều chức danh lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, Chính phủ và TAND tối cao... Việc Quốc hội tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền cũng đảm bảo sự lãnh đạo liên tục, thống nhất, hiệu quả. Các chức danh được kiện toàn vừa qua đều giữ vị trí then chốt trong bộ máy nên việc kiện toàn bảo đảm sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành, không để khoảng trống trong bất kỳ lĩnh vực quan trọng nào.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cũng khẳng định quy trình được tiến hành chặt chẽ, bài bản, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, qua đó củng cố niềm tin vào công tác cán bộ và công tác giám sát tối cao của Quốc hội.
Việc kiện toàn nhân sự còn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới khi đất nước ta đẩy mạnh hoàn thiện thể chế và chuyển đổi, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuẩn cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Công tác này còn giúp bộ máy đủ năng lực, quyết tâm, quyết liệt triển khai hiệu quả chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. “Công tác cán bộ không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức mà còn là giải pháp nâng cao năng lực quản trị quốc gia, bộ máy hoạt động ổn định, đồng bộ, mục tiêu phục vụ nhân dân và phát triển đất nước” - bà Tạ Thị Yên cho biết.

Kiện toàn nhân sự Quốc hội, sáp nhập các cơ quan, bầu 6 Chủ nhiệm các ủy ban