Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu giải pháp vừa "khoan thư sức dân", vừa phát triển kinh tế
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, tất cả giải pháp sẽ được xem xét, đưa ra chính sách hỗ trợ người dân vừa an cư lạc nghiệp, vừa có công việc; phân loại để tiến hành hiệu quả; làm sao một số chính sách phải đạt được trong nhiệm kỳ này.
Cần giải pháp để người dân vừa tham gia, vừa hưởng thụ
Trả lời chất vấn của ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau) sáng 6/6 về việc đâu là giải pháp ưu tiên để vừa "khoan thư sức dân", vừa phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, đây là vấn đề không đơn giản. Ngay sau đại dịch COVID-19, chúng ta đã làm một loạt giải pháp đồng bộ, nhiều gói kích cầu được đưa ra, từ gói tài chính cho đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động thất nghiệp; chính sách bảo hiểm xã hội.... Nhưng đến bây giờ, những gói đấy chỉ mang tính thời điểm, cần phải đưa ra những giải pháp có tính căn cơ.

Đặc biệt, liên quan "khoan thư sức dân" lúc này là giúp người dân thích ứng các ngành nghề, lĩnh vực, đảm bảo công ăn việc làm; thông qua chuyển đổi mô hình kinh tế, phải giúp dân đào tạo, phát triển nguồn nhân lực... Từ đó, theo Phó Thủ tướng, cần quan tâm hiệu quả trong đầu tư, hỗ trợ giáo dục, đào tạo, chuyển giao các thành quả khoa học, công nghệ; cần tăng tốc phát triển kinh tế hiệu quả hơn, đặc biệt chú trọng giải ngân và hiệu quả đầu tư công; phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông và năng lượng - những giải pháp vừa đảm bảo người dân tham gia, vừa là người dân được hưởng thụ, phát triển kinh tế...
Cùng với đó, sẽ có nhiều chính sách được quan tâm hơn, như chính sách nhà ở xã hội, hiện chúng ta có nhiều chính sách đối với người có công, người nghèo, nhà tạm đối với người dân vùng sâu, vùng xa... "Tất cả giải pháp sẽ được xem xét, đưa ra chính sách hỗ trợ người dân, vừa an cư lạc nghiệp, vừa có công việc; phân loại để tiến hành hiệu quả; làm sao một số chính sách phải đạt được trong nhiệm kỳ này", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Nhà nước cung cấp đủ điện, doanh nghiệp chủ động bảo đảm an ninh năng lượng
ĐBQH Trần Nhật Minh (Nghệ An) đề cập tình trạng thời gần đây có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Việt Nam, trong đó có những dự án công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn. Tuy nhiên, một trong những vấn đề các nhà đầu tư quan ngại là việc đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt là cung ứng điện qua cơ chế mua bán điện tái tạo trực tiếp.

"Đề nghị Phó Thủ tướng cho biết thực trạng cung ứng điện phục vụ sản xuất hiện nay, trong đó có phục vụ các dự án tiềm năng. Thực trạng đó ảnh hưởng thế nào đến cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian vừa qua và giải pháp trong thời gian tới?", ông chất vấn.
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, trong năm 2023, nước ta có giai đoạn thiếu điện cục bộ ở một số địa phương miền Bắc, gây ảnh hưởng sản xuất. Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt triển khai các công trình dự án điện và tháo gỡ vướng mắc về chính sách đầu tư, giải quyết khâu phân phối điện qua xây dựng đường dây điện 500KV mạch 3 với thời gian thần tốc. Dự kiến cuối tháng 6, đường dây này sẽ hoàn thành, giải quyết điều tiết điện ở các vùng, miền.
Chính phủ cũng đảm bảo đa dạng hóa nguồn điện, cạnh tranh điện thông qua xây dựng nghị định mua bán điện trực tiếp; khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà để phục vụ tự dùng (tự sản, tự tiêu). "Nhà nước đảm bảo cung cấp đủ điện và doanh nghiệp cần chủ động đảm bảo an ninh năng lượng", Phó Thủ tướng khẳng định thêm.
Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia sâu vào chip bán dẫn
Trả lời câu hỏi của ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) về cơ hội của Việt Nam tham gia ngành công nghiệp bán dẫn và giải pháp để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp bán dẫn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế, kinh tế số phát triển nhanh. Đặc biệt, chúng ta quan tâm giảng dạy, đào tạo toàn diện ngay trong trường đại học, từ công nghệ thông tin đến vật lý, vật liệu... Như vậy, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để tham gia sâu vào và lĩnh vực này.

"Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án để chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực đối với công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, ở trong nước, rất nhiều doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực kinh tế số, công nghệ cao đã đầu tư ở Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng phát triển rất mạnh về kinh doanh số, trong thời gian vừa qua, tăng trưởng và đóng góp của ngành kinh tế số 12%-15%. Như vậy, tăng trưởng rất nhanh nên cơ hội này hoàn toàn có thể thực hiện được", Phó Thủ tướng khẳng định.
Về giải pháp lâu dài, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta cần quan tâm đào tạo ngay, đào tạo lại những kỹ sư, người được đào tạo trong các trường đại học đã có kiến thức nền tảng, có thể tiếp cận ngay để tham gia vào trong chuỗi này, đặc biệt là tham gia vào thiết kế, đóng gói...
Tranh luận thêm về nội dung này, ĐBQH Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) mong muốn Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết rõ hơn về việc tận dụng sớm nhất, nhanh nhất những lợi thế, tiềm năng của Việt Nam cũng như đưa ra chính sách như thế nào để thu hút các nhà đầu tư; cơ chế nào để khuyến khích, khơi dậy nguồn lực tiềm năng nội tại của đất nước?
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, chúng ta sẽ đầu tư một số trung tâm nghiên cứu khoa học để phục vụ cho các trường dùng chung; một số trung tâm đổi mới sáng tạo để chúng ta có thể phát triển khâu nghiên cứu cơ bản, làm chủ được các bước sau. "Những đầu tư này cũng khá lớn, nhất là đầu tư sản xuất thử, có thể lên tới 7 tỷ USD. Do đó, cần có Nhà nước và khối doanh nghiệp cùng tham gia", Phó Thủ tướng lưu ý.