Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh Bắc Kạn

Thứ Ba, 10/09/2024, 19:33

Chiều 10/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã đến thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt, thăm hỏi, động viên nhân dân tổ 6 thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Tiếp đoàn có các đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn  Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh Bắc Kạn -0
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn.

Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão, các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn đã có mưa to đến rất to. Bắc Kạn gặp rất nhiều khó khăn, nhiều vùng bị ngập lụt và sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi gây thiệt hại to lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân; giao thông nhiều nơi bị đình trệ không thể đi lại do sạt lở đất, nhiều thôn bản bị cô lập do ngập lụt, rất khó tiếp cận, thiếu nguồn lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân.

Từ chiều ngày 6/9 đến sáng 10/9, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to trên diện rộng; từ ngày 8/9 trên các triền sông, suối đã có lũ lớn với biên độ từ 3-9m; trên sông Cầu, sông Năng lũ đã đạt mức trên báo động cấp 3.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh Bắc Kạn -0
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác thăm hỏi, kiểm tra an toàn tại một số hộ dân tổ 6, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới.

Mưa lớn khiến tình hình sạt lở đất và ngập lụt diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên địa bàn toàn tỉnh và các tuyến đường giao thông, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông, thủy lợi, khu dân cư,...

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh Bắc Kạn -0
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra tình hình ngập úng tại khu dân cư tổ 6, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới.

Tính đến 9h ngày 10/9, có 2 người bị thương nhẹ; 1.256 nhà bị tốc mái, sạt lở, ngập nước... Trong đó: 214 nhà phải di dời khẩn cấp; 20 nhà bị cô lập do nước lũ, 8 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 299 nhà bị ngập nước, 9 nhà nước đã rút; 210 hộ đã di dời đến nơi an toàn, 20 hộ còn lại, ở lại nhà do nước mới ngập đến sàn nhà. Thiệt hại về nông, lâm nghiệp và thủy sản: 1.343,75ha. Các tuyến đường giao thông bị sạt lở, trên 300.000m3 đất đá, nhiều điểm sạt lở taluy dương, hư hỏng đường, cầu, ngầm tràn... 45 công trình thủy lợi bị hư hỏng, 160m kè bờ sông bị sạt lở. Nhiều công trình nhà xưởng, cột điện, trụ sở UBND xã, trụ sở y tế, khu dân cư; trụ sở các nhà văn hóa bị sạt lở, hư hỏng.

Ngập úng cục bộ tại một số vùng trũng thấp đã xảy ra tại xã Nam Mẫu, Khang Ninh huyện Ba Bể; xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn; thị trấn Yến Lạc huyện Na Rì, huyện Chợ Mới hiện vẫn đang ngập. Ước thiệt hại khoảng 160 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh Bắc Kạn -0
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh Bắc Kạn -1
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Bắc Kạn sẵn sàng các điều kiện để khắc phục các điểm sau ngập úng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản về việc tập trung ứng phó bão số 3 và mưa, lũ sau bão, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn, các thành viên Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai, các sở, ngành đã thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại; chỉ đạo các địa phương không chủ quan, lơ là, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Trong các ngày từ 7 đến 10/9, học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Từ ngày 8 - 10/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động lực lượng thường trực 185 người; 20 người ở Lữ đoàn Binh chủng công binh; lực lương dân quân 287 người... 15 xe, 3 xuống máy; 7 máy múc và các trang thiết bị khác trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả tại các địa phương. Lực lượng Công an trực 100% quân số sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh Bắc Kạn -0
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ báo cáo và kiến nghị với Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh Bắc Kạn -0
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình tại Bắc Kạn.

Các cấp chính quyền đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ nhân dân khắc phục các hư hỏng vể nhà ở, di dời khẩn cấp đến nơi an toàn đối với nhà bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở cao; Sở Giao thông vận tải huy động máy, thiết bị, lực lượng đang tổ chức khắc phục sạt lở, đảm bảo thông đường bước 1 đối với các vị trí bị sạt lở. Các cấp chính quyền, đơn vị liên quan thực hiện công tác trực ban 24/24, theo dõi diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân để phòng tránh; tổng hợp báo cáo thiệt hại theo quy định.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh Bắc Kạn -0
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu lực lượng Công an, Quân đội đảm bảo an ninh an toàn trên địa bàn, tổ chức tốt lực lượng tại chỗ, sẵn sàng triển khai ứng phó ngay khi có tình huống khẩn cấp.

Đến thăm bà con nhân dân tổ 6, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới - nơi có địa phận tiếp giáp Sông Cầu, những ngày qua nước sông dâng cao gây ngập úng cục bộ, ảnh hướng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Một số căn nhà, các công trình phụ cận hư hỏng, hoa màu chìm trong nước,…  Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ân cần thăm hỏi, động viên, sẻ chia những khó khăn mà bà con đang đối mặt. Phó Thủ tướng đã tặng 9 hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi hộ 1 suất quà. Mong bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh Bắc Kạn -0
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thăm hỏi bà con nhân dân.

Trước những khó khăn hiện tại, tỉnh Bắc Kạn đã kiến nghị với Phó Thủ tướng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai. Trước mắt là về nhà ở, khôi phục sản xuất nông nghiệp, sửa chữa các tuyến đường giao thông tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị sạt lở; các công trình thủy lợi bị hư hại, sạt lở bờ sông; lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Chính phủ biểu dương tỉnh Bắc Kạn đã chủ động phòng, chống bão số 3 và mưa lũ sau bão. Đặc biệt là không để xảy ra thiệt hại về người. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Kạn đảm bảo tốt công tác cứu nạn, cứu hộ; triển khai sửa chữa và làm nhà cho các hộ dân bị thiệt hại, khó khăn trong quá trình thực hiện cần báo cáo, kiến nghị kịp thời để có phương án tháo gỡ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh Bắc Kạn -0
Phó Thủ tướng tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Đồng Tâm.

Đặt các biển cảnh báo tại nơi nguy hiểm, thường xuyên hệ thống đê, đập, cầu treo... đi qua sông suối, sửa chữa dứt điểm các tuyến giao thông, khắc phục sạt lở tại khu dân cư, có giải pháp để người dân trồng cây có bộ rễ lớn, ưa nước như cây sung, cây si… tạo thành luỹ ngăn xói lởi.

Trước mắt cần tập trung xử lý những điểm khẩn cấp, những vấn đề cấp bách đảm bảo cuộc sống của người dân. Thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch rà soát, lập phương án đối với các vấn đề mang tính lâu dài.

Các cơ sở giáo dục, y tế được Phó Thủ tướng đặc biệt quan tâm, yêu cầu chính quyền địa phương huy động người dân tham gia sửa sang, làm sạch cảnh quan môi trường để sớm đưa trẻ em trở lại trường học.

Yêu cầu lực lượng Công an, Quân đội đảm bảo an ninh an toàn trên địa bàn, tổ chức tốt lực lượng tại chỗ, sẵn sàng triển khai ứng phó ngay khi có tình huống khẩn cấp.

Phó Thủ tướng cũng đã cho ý kiến đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh Bắc Kạn. Yêu cầu đại diện lãnh đạo các lãnh đạo các bộ, ngành tham gia đoàn công tác theo chức trách nhiệm vụ khân trương hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện các thủ tục để triển khai ngay. Trước mắt là hỗ trợ về lương thực, hoá chất khử trùng tại những nơi ngập lụt, đồng thời hỗ trợ Bắc Kạn 20 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

Bình Minh
.
.
.