Phát huy sức mạnh quần chúng, ngăn chặn tội phạm từ cơ sở

Thứ Tư, 14/08/2024, 13:46

Ngày 14/8, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT tại Lâm Đồng đã diễn ra tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà với sự tham dự của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Quang Thống, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo một số Cục trực thuộc Bộ Công an…

Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà có 21 tổ dân phố, trong đó 9 tổ dân phố là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Địa phương có 5.516 hộ với 22.772 nhân khẩu, người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 32,4%. 

Phát huy sức mạnh quần chúng, ngăn chặn tội phạm từ cơ sở -0
Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động cả thế thống chính trị vào cuộc, phát động có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ Đề án 06/CP; tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024…

Công an thị trấn Đinh Văn đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, triển khai rộng rãi các mô hình như, “Tuyến đường an toàn giao thông tại tổ dân phố Tân Tiến - Đoàn Kết”, “Camera an ninh”; “1+1;1+2;1+3”, “Tổ hòa giải”, “Tiếng chuông cảnh báo” tại 7 ngân hàng và Trung tâm y tế huyện...

Phát huy sức mạnh quần chúng, ngăn chặn tội phạm từ cơ sở -0
Các đại biểu tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà.

Để thực hiện hiệu quả các mô hình trên và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cấp ủy, chính quyền thị trấn Đinh Văn đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ký giao ước thi đua giữa các đoàn thể, tổ dân phố, vận động nhân dân tố giác tội phạm, gia đình không có tội phạm, không chứa chấp tội phạm, tổ dân phố không có tội phạm…

Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà đã thành lập được 21 tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở với 63 thành viên tham gia. Dưới sự hướng dẫn của Công an thị trấn Đinh Văn, các tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở đã đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Từ nguồn tin của nhân dân, Công an đã làm rõ nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, mua bán dâm, cá độ bóng đá, tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, vận động giao nộp 15 dao, mã tấu các loại và 3 khẩu súng tự chế…

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm hình thành từ cơ sở.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, những kết quả đạt được tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà đã chứng minh rằng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của địa phương có sức lan tỏa mạnh mẽ. 

Phát huy sức mạnh quần chúng, ngăn chặn tội phạm từ cơ sở -0
Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được khen thưởng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh, chú trọng vào những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong đó có việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia bảo vệ ANTT bằng các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thích ứng với thực tiễn; phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, cá nhân điển hình vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ…

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung củng cố, kiện toàn phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các tổ Bảo vệ ANTT cơ sở; quán triệt, xây dựng phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”…

Khắc Lịch
.
.
.