Pháp sẵn sàng cùng Việt Nam hiện thực hóa các ưu tiên phát triển
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời điểm bản lề, khi Việt Nam đồng thời đẩy nhanh cải cách trong nước và định vị vai trò của mình trong một thế giới đầy bất ổn. Từ góc nhìn của một đối tác chiến lược lâu dài, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã điểm lại quỹ đạo phát triển của Việt Nam từ Đổi mới đến nay và chia sẻ những đánh giá về ý nghĩa của Đại hội, nhận định tương lai Việt Nam trong 5–10 năm cùng những lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa Pháp, Việt Nam và Liên minh châu Âu trong thời gian tới.
PV: Thưa Đại sứ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được xem là một dấu mốc quan trọng. Ngài đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Đại hội đối với quỹ đạo phát triển dài hạn cũng như vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang có nhiều chuyển biến?
Đại sứ Olivier Brochet: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào một thời điểm bản lề, khi Việt Nam đồng thời đứng trước những yêu cầu chuyển đổi sâu sắc trong nước và những biến động phức tạp của môi trường quốc tế. Đại hội khép lại một tiến trình chính trị được chuẩn bị và tổ chức rất chặt chẽ, song song với đó là việc Việt Nam đẩy nhanh các cải cách kinh tế và hành chính. Trong năm 2025, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều đạo luật quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, quản trị kinh tế và chính sách công. Những cải cách này đang được các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Pháp và châu Âu, theo dõi với sự quan tâm lớn.
Tiến trình cải cách đó diễn ra trong một bối cảnh quốc tế đầy biến động, nơi các quốc gia ngày càng phải củng cố năng lực tự chủ, đồng thời nâng cao tính dự đoán và nhất quán trong hoạch định chính sách. Chính trong bối cảnh ấy, Pháp và Việt Nam chia sẻ những cam kết chung đối với các nguyên tắc thiết yếu của quan hệ quốc tế, như tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, bảo vệ chủ quyền quốc gia và duy trì chủ nghĩa đa phương nhằm tìm kiếm các giải pháp tập thể cho những thách thức toàn cầu. Đây là những nền tảng quan trọng cho ổn định và phát triển dài hạn.
Trên tinh thần đó, với tư cách là Đối tác Chiến lược toàn diện, Pháp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam bằng một cách tiếp cận cụ thể và lâu dài, như chúng tôi đã làm trong hơn 40 năm qua: hỗ trợ các tiến trình cải cách, tài trợ cho những dự án mang tính cấu trúc và xây dựng các quan hệ đối tác bền vững trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Việt Nam.
Những lựa chọn chiến lược này cũng phù hợp với các mục tiêu mà Việt Nam đã đặt ra cho các mốc năm 2030 và 2045, trong đó phát triển kinh tế - xã hội được gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi xanh và kinh tế số. Quỹ đạo phát triển này đồng thời phản ánh mong muốn của Việt Nam trong việc đảm nhận một vai trò khu vực và quốc tế ngày càng đầy đủ hơn, qua đó đóng góp tích cực vào ổn định chung.
Pháp ủng hộ vai trò quốc tế ngày càng rõ nét của Việt Nam, trước hết thông qua các hoạt động hợp tác cụ thể đối với những vấn đề toàn cầu. Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, Pháp ủng hộ các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), với khoản đóng góp 500 triệu euro thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), đã được cụ thể hóa bằng các dự án về lưới điện và hạ tầng năng lượng.
Trong lĩnh vực giao thông và cơ sở hạ tầng, Pháp cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các dự án quy mô lớn, từ đường sắt, kết nối đô thị đến hàng không dân dụng. Những dự án mang tính cấu trúc này không chỉ giữ vai trò then chốt đối với phát triển dài hạn, mà còn góp phần trực tiếp vào hội nhập khu vực và nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam.
Cuối cùng, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là một tác nhân tích cực vì hòa bình và ổn định quốc tế. Cùng với Liên minh châu Âu, chúng tôi ủng hộ các nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đồng thời đánh giá cao việc Việt Nam đăng cai lễ ký kết Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng, qua đó thể hiện năng lực tham gia định hình các chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó, Pháp tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các khuôn khổ đa phương, trong đó có vai trò của Việt Nam tại Hội nghị rà soát Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
PV: Nhìn lại 40 năm Đổi mới và giai đoạn 2021 - 2025 được đánh dấu bởi đại dịch cùng những biến động toàn cầu, theo Đại sứ, đâu là những bài học và những định hướng mang tính quyết định sẽ định hình bước phát triển tiếp theo của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và chuyển đổi xanh?
Đại sứ Olivier Brochet: Pháp luôn nhìn quan hệ với Việt Nam trong một khuôn khổ dài hạn. Bốn mươi năm kể từ khi khởi xướng công cuộc Đổi mới năm 1986, Việt Nam đã trải qua một quá trình chuyển mình sâu rộng: tăng trưởng kinh tế bền bỉ, giảm nghèo ở quy mô lớn, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ đối tác quốc tế. Pháp đã đồng hành cùng Việt Nam ngay từ những giai đoạn đầu sau thống nhất đất nước, sớm đầu tư vào hợp tác văn hóa, khoa học và kỹ thuật.
Ngay từ năm 1977, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới Pháp và việc ký kết các thỏa thuận hợp tác trong những lĩnh vực này đã đặt nền móng cho mối quan hệ song phương lâu dài. Trong những thập kỷ tiếp theo, Pháp tiếp tục ủng hộ Việt Nam hội nhập vào các khuôn khổ châu Âu và quốc tế. Những bước đi này đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và giữ vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN. Giai đoạn 2021–2025, với đại dịch và những cú sốc toàn cầu liên tiếp, là một phép thử thực sự đối với khả năng phục hồi và tinh thần đoàn kết…
Từ những kinh nghiệm đó, một số định hướng ưu tiên mang tính quyết định cho giai đoạn tới đã trở nên rõ nét. Trước hết là đầu tư vào kỹ năng, giáo dục - đào tạo và nghiên cứu. Bên cạnh đó, sẽ không thể có phát triển bền vững nếu thiếu một quá trình chuyển đổi xanh mạnh mẽ, trong bối cảnh Việt Nam chịu tác động đặc biệt rõ nét của biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học.
Pháp đang hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, đặc biệt thông qua Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Năm 2025, hai dự án đầu tiên do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ đã được triển khai, với các khoản cam kết quan trọng như 67 triệu euro cho mạng lưới truyền tải điện và 76 triệu euro cho dự án thủy điện tích năng Bác Ái – một dự án then chốt cho việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo.
PV: Kể từ khi Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024, cùng với chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron tháng 5/2025, những lĩnh vực hợp tác nào đã ghi nhận những bước tiến rõ nét nhất và Đại sứ kỳ vọng gì về triển vọng hợp tác song phương trong năm 2026?
Đại sứ Olivier Brochet: Việc thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện đã cho phép Việt Nam và Pháp đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn cho hợp tác song phương trong một số lĩnh vực ưu tiên. Trước hết, Pháp đang tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời mở rộng các chương trình đào tạo trình độ cao, nhiều chương trình trong số đó đã được triển khai trong những tháng gần đây.
Trong lĩnh vực giao thông vận tải, các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ được ký kết nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron đã mở ra một khuôn khổ hợp tác tăng cường, đặc biệt trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không và hạ tầng giao thông. Đây là những lĩnh vực then chốt, có tác động trực tiếp tới tăng trưởng dài hạn và năng lực kết nối của Việt Nam.
Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng cũng đạt được một bước tiến quan trọng với việc ký kết Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Văn bản này thể hiện cam kết chung trong việc tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định khu vực, đồng thời góp phần củng cố năng lực tự chủ chiến lược của Việt Nam.
PV: Vậy từ góc nhìn của các doanh nghiệp Pháp, những định hướng về cải cách pháp luật và kinh tế được xác định tại Đại hội XIV có ý nghĩa như thế nào đối với môi trường đầu tư, và đâu là những yếu tố mà cộng đồng doanh nghiệp Pháp đặc biệt kỳ vọng trong giai đoạn tới?
Đại sứ Olivier Brochet: Có thể khẳng định rằng, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đối với Việt Nam đang được củng cố một cách thực chất. Theo khảo sát của EuroCham, hơn 70% doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng kinh tế của đất nước, và phần lớn trong số đó có kế hoạch duy trì hoặc mở rộng đầu tư trong thời gian tới.
Điều mà các doanh nghiệp Pháp chờ đợi trước hết là tính rõ ràng và khả năng dự đoán của môi trường pháp lý và kinh tế. Doanh nghiệp cần một khuôn khổ ổn định và minh bạch liên quan đến thủ tục hành chính, thuế, giấy phép và tài chính, để có thể đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn.
Trên tinh thần đó, Pháp đang phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các đối tác châu Âu nhằm bảo đảm rằng các cải cách hành chính được cụ thể hóa bằng thời gian xử lý ngắn hơn, mức độ minh bạch cao hơn và năng lực thực thi hiệu quả hơn. Những yếu tố này có tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, tăng trưởng kinh tế và việc làm.
Chắc chắn Đại hội XIV sẽ chính thức xác định các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Đối với Pháp, đây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh và triển khai các nỗ lực hợp tác một cách chính xác hơn, với lộ trình thực tế và những dự án cụ thể. Trong khuôn khổ quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, mà Pháp là một thành viên tích cực, chúng tôi nhất quán ủng hộ việc tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác này.
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, tôi cũng muốn bày tỏ sự tin tưởng vào sự thành công và thịnh vượng của Việt Nam. Pháp sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để biến những ưu tiên của Việt Nam thành những thành tựu cụ thể, trên tinh thần tôn trọng, tin cậy lẫn nhau và quan hệ đối tác lâu dài.
PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.

Việt Nam coi trọng vai trò báo chí quốc tế trong lan tỏa thông điệp Đại hội XIV của Đảng