Những “hạt nhân” góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Thứ Ba, 31/05/2022, 06:27

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết định tặng Bằng khen cho 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 -2022.

Theo thống kê của Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.289 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, hệ thống Dân vận, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh đã phối hợp thường xuyên và có nhiều đổi mới trong phương thức tiếp cận đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, người có uy tín nói riêng, làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền. Tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Đồng thời, quan tâm xây dựng, phát huy vai trò người có uy tín, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với chương trình an sinh xã hội, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự ở các thôn bản khu vực biên giới”, đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

3.jpg -0
Người có uy tín là cầu nối quan trọng giữa đồng bào với cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Đáng chú ý, trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, người có uy tín đã phát huy vai trò gương mẫu, nhiều người thực sự trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giúp nhân dân hiểu rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, vận động con cháu, gia đình, dòng họ tích cực tham gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động tham gia giải quyết những vướng mắc từ cơ sở, không để xảy ra điểm “nóng”, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối mất trật tự an ninh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp cùng với các lực lượng Công an, Quân đội xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân, giữ vững bình yên nơi thôn bản.

Ngoài ra, người có uy tín luôn tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, gương mẫu đi đầu để bà con trong thôn, bản noi theo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, đi đầu trong việc tìm những phương pháp, cách làm, khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, áp dụng tiến bộ khoa học, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đã có nhiều hộ nông dân người dân tộc thiểu số tại các đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều tấm gương sáng về mô hình phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại cho thu nhập bình quân mỗi năm trên 100 triệu đồng trở lên.

Ông Quách Văn Long, Trưởng thôn Đồng Xuân, xã Hải Long, huyện Như Thanh cho biết: Với vai trò trưởng thôn, người có uy tín, ông thường xuyên cùng tập thể cán bộ thôn đổi mới về phương pháp làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Đảng, chính quyền tín nhiệm và nhân dân tin tưởng, quý mến. Trong xây dựng nông thôn mới, ông đã vận động nhân dân tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, xây cầu, cống và các công trình phúc lợi với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Người có uy tín là “cánh tay nối dài” giúp mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Trần Thắng
.
.
.