Những chia sẻ xúc động của các Tổng lãnh sự quán trong tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Năm, 25/07/2024, 10:33

Tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), từ rất sớm các đoàn đại biểu nước ngoài đã có mặt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi đến viếng vào sáng 25/7, Tổng lãnh sự các nước đã chia sẻ bày tỏ niềm thương tiếc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

* Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ: 

“Sau khi nghe thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, chúng  tôi vô cùng đau buồn và thương tiếc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người Chủ nghĩa Mác kiên định, nhà lãnh đạo vĩ đại của Nhân dân và Nhà nước Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả đời cho Nhân dân và đất nước mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quan tâm theo dõi đến cuộc sống của Nhân dân, luôn đứng bên cạnh và đồng hành với Nhân dân Việt Nam. Chắc chắn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lòng người dân việt nam và cả Nhân dân Trung quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kế thừa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, vừa là đồng chí, vừa là anh em.

Những chia sẻ xúc động của các Tổng lãnh sự quán trong tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  -0
Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc chia sẻ với phóng viên báo chí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã cùng nhau nâng cấp quan hệ Trung Quốc - Việt Nam trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi, lãnh đạo, người dân Trung Quốc mất đi một người bạn, một đồng chí tốt”.

* Bà Susan Burns, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh:

“Tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát này. Ông Nguyễn Phú Trọng đối với người Mỹ là một người có tầm nhìn về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, hướng tới hòa bình. Đối với tôi, ông ấy là một người nhìn xa trông rộng. Chúng tôi sẽ nhớ ông ấy và cũng ghi nhận những đóng góp của ông không chỉ cho Việt Nam mà còn cho thế giới.

Những chia sẻ xúc động của các Tổng lãnh sự quán trong tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  -0
Bà Susan Burns, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh.

Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn với sự chia buồn của người dân Việt Nam và có vinh dự đại diện cho người dân Mỹ để tham dự tang lễ của vị Tổng Bí thư. Một năm trước, Tổng thống Biden đã đến Hà Nội, chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Phú Trọng để nâng cấp quan hệ đối tác của hai nước, cam kết với một tầm nhìn trong tương lai, một tương lai nơi mà Việt Nam và Mỹ có sự thịnh vượng tốt hơn, sự kết nối lớn hơn và củng cố sự xây dựng của ông Nguyễn Phú Trọng về quan hệ vốn đã vững mạnh của hai quốc gia”.

* Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP Hồ Chí Minh:

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một di sản vĩ đại cho Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của ông, ông đã mở rộng kết nối của Việt Nam với thế giới, đa dạng hóa các quan hệ đối tác và đảm bảo sự thịnh vượng và hòa bình cho Việt Nam và người dân. Ông là người đóng góp nhiều nhất trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Úc và Việt Nam lên mức cao nhất. Tôi đã có vinh dự có cơ hội đại diện cho nước Úc để tham dự tang lễ nghiêm trang và bày tỏ sự tôn kính đối với ông”.

Những chia sẻ xúc động của các Tổng lãnh sự quán trong tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  -0
Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP Hồ Chí Minh.

Sau khi đến viếng, Tổng lãnh sự các nước tại TP Hồ Chí Minh đã viết sổ tang bày tỏ niềm thương tiếc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Những chia sẻ xúc động của các Tổng lãnh sự quán trong tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  -0
Những chia sẻ xúc động của các Tổng lãnh sự quán trong tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  -0
Những chia sẻ xúc động của các Tổng lãnh sự quán trong tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  -0
Những chia sẻ xúc động của các Tổng lãnh sự quán trong tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  -0

* Phó Tổng lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh Grégory Robert ghi trong sổ tang:

"Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh cũng như Đại sứ Pháp tại Việt Nam gửi lời chia buồn và tưởng nhớ đến người công bộc vĩ đại của đất nước Việt Nam. Thông qua những trọng trách đã đảm nhiệm, Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo Việt Nam đạt được thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật và nỗ lực bảo vệ chủ quyền đất nước. Tổng Lãnh sự quán Pháp cũng hoan nghênh đóng góp của Ngài Tổng Bí thư nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Là người gầy dựng quan hệ đối tác chiến lược ký kết giữa hai nước năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn chú trọng củng cố quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ông".

* Ông Agustaviano Sofjan, Tổng Lãnh sự Cộng Hòa Indonesia tại TP Hồ Chí Minh ghi: "Thay mặt nước Cộng hòa Indonesia, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt nền móng vững chắc cho quan hệ Việt Nam và Indonesia bằng trí tuệ, khả năng lãnh đạo và tầm nhìn. Chúng tôi chia sẻ và đoàn kết với toàn thể nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn trong thời điểm đau buồn này".

* Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi viết: "Chính phủ và nhân dân Ấn Độ xin gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự ra đi của ông khiến Ấn Độ đã mất đi một người bạn thân thiết, người đã góp phần nâng cao mối quan hệ giữa hai nước lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Ấn Độ và nhân dân Ấn Độ bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với Chính phủ và nhân dân nước CHXHCN Việt Nam trong thời khắc đau buồn này".

Nguyễn Cảnh - Minh Đức
.
.
.