Sáng 16/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự phiên thứ năm - phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Sau khi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 chính thức ra mắt Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 29/12/2017 về "Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" giai đoạn 2017-2022 sau 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng. Nhận thức của chính quyền, tổ chức Đoàn các cấp trong việc phối hợp công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cũng như trong sự nghiệp chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ được nâng lên. Các nội dung phối hợp công tác được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cụ thể…
Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027 gồm 11 điều, kèm theo Phụ lục danh mục 45 nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa mới. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, Ban Chấp hành khóa XII sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, là hạt nhân dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo đúng sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội của Đảng đề ra.
Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, tinh thần quốc gia khởi nghiệp là khát vọng khởi nghiệp cho mình, khởi nghiệp kiến quốc của tuổi trẻ, để đất nước chúng ta giàu mạnh; không nhất thiết phải có thu nhập cao nhất, không thể nghèo nhưng có cuộc sống an lành, nhiều tình yêu thương. Khởi nghiệp phải lan tỏa chính từ thanh niên, thế hệ trẻ ra toàn xã hội.
Đối với việc chuyển đổi số, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý: “Đây là thời cơ của chúng ta nhưng như một đoàn tàu, sẽ qua đi nếu không lên tàu kịp. Vậy ai có thể đi đầu trong chuyển đổi số? Cũng chỉ có thanh niên. Phải làm sao để trở thành một phong trào xóa mù công nghệ trên toàn xã hội, giống như chúng ta đã xóa mù chữ thời bình dân học vụ và những người thầy đầu tiên chắc chắn phải từ bạn trẻ. Làm sao ngay trong lực lượng trẻ phải sử dụng thật tốt công nghệ thông tin và lan ra toàn xã hội". Vì vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, thanh niên phải đặt cho mình nhiệm vụ mở đường, dù mở đường bao giờ cũng rất khó khăn, để đất nước ta tốt đẹp hơn.
Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu bế mạc Đại hội.
Tại phiên bế mạc, kết quả biểu quyết các nội dung Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung cũng đã được công bố; đồng thời, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội.
Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII xác định mục tiêu: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học, công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng…
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đồng chí Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang: Tổ chức Đoàn là điểm tựa, người bạn đồng hành với thanh niên
Tôi tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp nối, kế thừa truyền thống, phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được. Khát vọng, tinh thần, ý chí, sức trẻ đầy bản lĩnh sáng tạo sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn từ Ngày hội lớn của Tuổi trẻ cả nước. Đại hội sẽ gợi mở được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả; đề xuất được nhiều chính sách, kết nối được nhiều nguồn lực hỗ trợ thanh thiếu nhi.
Đồng chí Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang.
Đồng thời, sẽ có nhiều hơn nữa các phong trào, chương trình, đề án, dự án, các công trình mang đậm dấu ấn tri thức và sức sống mới của thanh niên trên mọi người Tổ quốc. Tôi mong muốn tổ chức Đoàn không chỉ là nơi để thanh niên rèn luyện, phấn đấu mà còn là điểm tựa, người bạn đồng hành với thanh niên. Cán bộ Đoàn vừa là người giữ lửa, truyền lửa, vừa là nhịp cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn để tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, xứng đáng với tên gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với niềm tin sâu sắc và sứ mệnh cao cả mà Người trao cho thanh niên “là người chủ tương lai của nước nhà”, “là mùa xuân của xã hội”.
Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Bình: Ứng dụng công nghệ số vào công tác truyền thông nhằm đảm bảo ANTT
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, là một trong những sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ cả nước. Bản thân là 1 trong 50 đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ lực lượng CAND và đại diện cho tuổi trẻ Thái Bình về với Đại hội, tôi luôn mang trong mình ý chí, lòng nhiệt huyết, tình nguyện, cống hiến và mong muốn sẽ lĩnh hội được những khí thế, hơi thở của Đại hội để thực hiện vào các phong trào đoàn thanh niên của đơn vị.
Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Bình.
Kỳ vọng rằng, những định hướng về tính sáng tạo, bản lĩnh, đoàn kết và sức mạnh của tuổi trẻ thanh niên toàn quốc nói chung và thanh niên CAND nói riêng sau đại hội này sẽ được nhân rộng hơn và lan tỏa trong toàn lực lượng. Qua đó, tổ chức Đoàn sẽ có nhiều giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số vào công tác truyền thông qua các sản phẩm công nghệ nhằm khuyến cáo rộng hơn, sinh động hơn về thủ đoạn các loại tội phạm mới, hình thành cho thanh niên hành trang vững chắc, chung tay cùng lực lượng CAND bảo đảm ANTT.