Nhiều ý kiến tâm huyết của 19 tỉnh, thành phía Nam về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ Ba, 14/03/2023, 13:56

Sáng 14/3, tại TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tham gia Hội nghị còn có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhiều ý kiến tâm quyết của khu vực Nam Bộ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) -0
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 19 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đã báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 170/NQ-CP; kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và góp ý cụ thể những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn cơ sở vào từng chương, mục, những kiến nghị sửa đổi gửi tới cơ quan soạn thảo dự án luật.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị thống nhất, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có ý nghĩa chính trị quan trọng với tầm ảnh hưởng rộng lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế của người dân và xã hội. Đến nay, việc triển khai lấy ý kiến cơ bản đảm bảo tiến độ từ xã, phường, thị trấn đến cấp quận/huyện, các sở, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể các cấp. Nhiều địa phương đã tổng hợp, tiếp nhận ý kiến của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội..., nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu.

Nhiều ý kiến tâm quyết của khu vực Nam Bộ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) -0
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.
Nhiều ý kiến tâm quyết của khu vực Nam Bộ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) -1
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Các ý kiến tập trung phân tích, góp ý các nội dung như: quy định cụ thể việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; vấn đề đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai… Nhìn chung, các ý kiến đóng góp có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn của địa phương, nhằm tháo gỡ khó khăn của địa phương cũng như đảm bảo tính khả thi khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, quản lý đất đai là vấn đề hết sức rộng lớn, quan trọng, bao quát tất cả các lĩnh vực. Có thể coi Luật Đất đai là đạo luật gốc trong quản lý Nhà nước, là tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng, chính trị, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, cũng như quyền lợi chính đáng của người dân. Việc sửa đổi Luật Đất đai là rất cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, giải quyết các chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, giải quyết hài hòa quyền, lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Nhiều ý kiến tâm quyết của khu vực Nam Bộ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) -0
Hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến tham luận của đại diện lãnh đạo 19 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chủ động của các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ trong việc hướng dẫn, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thời gian qua đã thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trước thực tiễn phát triển của đất nước. 

Trần Lĩnh
.
.
.