Nhiều kiến nghị "nóng" về quy hoạch phát triển đô thị Đà Nẵng

Thứ Ba, 13/12/2022, 18:47

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa X khai mạc vào ngày 13/12, cử tri Đà Nẵng đã kiến nghị  nhiều nội dung “nóng” về quy hoạch phát triển đô thị; việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước...

Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và thảo luận, quyết định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phát triển năm 2023. Đồng thời kỳ họp cũng thảo luận cho ý kiến và quyết định một số chính sách, quy định mới theo thẩm quyền.

Nhiều kiến nghị
Nhiều kiến nghị
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng cần xem xét, lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, có tính khả thi cao tránh việc đầu tư dàn trải, không hiệu quả. 

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Đà Nẵng đã có bước phục hồi khá mạnh mẽ, có tốc độ tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng cao và nằm trong tốp đầu của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đà Nẵng đang đối mặt với nhiều thách thức từ yếu tố nội tại. Cụ thể, tốc độ trưởng kinh tế thành phố chưa đồng đều, một số ngành Công nghiệp tiếp tục đối mặt với khó khăn, chưa thể phục hồi; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, tình trạng mất cân đối về cơ cấu cung - cầu lao động chưa được khắc phục, nhiều lao động gặp khó khăn sau đại dịch, tình trạng mất việc, bị cho ngừng việc, nghỉ việc do lạm phát, đứt gãy nguồn nguyên liệu, thiếu hụt đơn hàng có xu hướng gia tăng.

 Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, thành phố chọn chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” nên đề nghị kỳ họp thảo luận, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ vướng mắc, khắc phục tồn tại để thành phố tiếp tục phát triển.

Tại Kỳ họp, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố cho rằng tình trạng quy hoạch tại Đà Nẵng chậm triển khai, dự án treo trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý chậm đưa đất vào sử dụng còn chậm, kéo dài làm hạn chế quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong vùng dự án, gây bức xúc cho cử tri, nhân dân; nhiều dự án hạ tầng còn dở dang chưa được đầu tư dứt điểm.

Đặc biệt, sau trận mưa ngập lịch sử vừa qua đã lộ rõ hệ thống thoát nước thành phố chưa thích ứng được với điều kiện biến đổi khí hậu cực đoan, công tác ứng phó sau các sự cố còn nhiều lúng túng; nhiều tuyến thoát nước chính đô thị chưa được đầu tư khớp nối đồng bộ, làm giảm hiệu quả thoát nước; các trạm bơm tiêu thoát nước đầu tư chưa đồng bộ, còn nhiều bất cập, chưa phát huy hết tác dụng, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ.

Nhiều kiến nghị
Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Bên cạnh đó, nhiều công trình trọng điểm động lực về giao thông chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ; năng lực tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công chưa bảo đảm; biện pháp thi công từ phía nhà thầu còn nhiều bất cập, công tác chuẩn bị các dự án tái định cư chậm, dẫn đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Công trình đường ĐT 601, đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, tuyến đường vành đai phía Tây, đường vành đai phía tây 2, trục I Tây Bắc… bị chậm tiến độ đáng kể.

Nhiều kiến nghị
Đại biểu HĐND Đà Nẵng cho rằng nhiều tuyến thoát nước chính đô thị chưa được đầu tư khớp nối đồng bộ, còn nhiều bất cập, chưa phát huy hết tác dụng, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ.

Một vấn đề nóng mà cử tri Đà Nẵng quan tâm, đó là HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về "Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (công sản) trên địa bàn TP Đà Nẵng".

Theo ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thông qua Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, đề nghị HĐND thành phố cần xem xét, lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có tính khả thi cao để đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện, tránh việc đầu tư dàn trải, không hiệu quả và khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công”, ông Quảng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng lưu ý HĐND thành phố và các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND thành phố phải tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tăng cường giám sát chuyên đề, phát huy các chương trình HĐND với cử tri, tiếp xúc cử tri chuyên đề; làm tốt vai trò và nâng cao chất lượng giám sát của các Ban, Tổ đại biểu HĐND.

Trong đó, lưu ý các nội dung giám sát trong năm 2023 phải bám sát các vấn đề nổi cộm, cử tri và Nhân dân quan tâm, bức xúc; đặc biệt, tăng cường giám sát đối với các quận, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền trong điều kiện thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công…

Hoài Thu
.
.
.