Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

Thứ Tư, 04/02/2026, 18:32

Các lực lượng Công an trên toàn quốc đang tập trung nỗ lực với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào 3 nội dung trọng tâm để bảo an toàn tối đa cho người dân.

Chiều 4/2, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo. Dự phiên họp có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành chức năng. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an dự, trả lời câu hỏi của phóng viên. Tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã thông báo kết quả phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính diễn ra cùng ngày.

Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Trả lời câu hỏi của phóng viên về đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Bính Ngọ sắp tới và việc triển khai thực hiện Nghị định 46/CP, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, vào dịp Tết, nhu cầu thực phẩm tăng cao, tiềm ẩn hàng giả, hàng kém chất lượng. Chính vì vậy, Bộ Y tế xác định nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nên cuối năm 2025 đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với bộ, ban, ngành, địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo VSATTP; đã tham mưu ban hành kế hoạch đảm bảo VSATTP; thành lập 5 đoàn kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở, trong đó tập trung vào nhóm thực phẩm có nguy cơ cao, tiêu thụ lớn: thịt, rượu bia, rau củ quả…

vũ mạnh hà.jpg -0
Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà tại họp báo.

“Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong đảm bảo VSATTP, bảo vệ sức khỏe người dân. Bộ Y tế cũng đã tham mưu ban hành Nghị quyết 66.13/CP của Chính phủ quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm và Nghị định 46 hướng dẫn Luật ATTP, trong đó bổ sung nhiều quy định mới” – Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết.

Về giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị định 46/CP, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, ngay sau khi triển khai Nghị định 46/CP, theo phản ánh của một số địa phương, cơ quan báo chí thì một số lô hàng thực phẩm, nông sản chưa sẵn sàng kiểm tra. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã chỉ đạo các bộ, ngành họp, đưa ra biện pháp tháo gỡ vướng mắc. Chiều 4/2, các bộ đã họp, báo cáo xin ý kiến, tham mưu cho Chính phủ hướng dẫn thực hiện, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Trong các lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế liên quan đến quy định của Nghị định 46, hiện chưa nhận được kiến nghị vướng mắc gì.

Bộ Công an nỗ lực cao nhất để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn

Trả lời câu hỏi về lực lượng CAND đảm bảo cho người dân vui Xuân, đón Tết, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an xác định việc bảo đảm người dân đón Tết an toàn, lành mạnh, vui tươi là mục tiêu trọng tâm của lực lượng CAND. Bộ Công an đang triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong 3 tháng, bắt đầu từ 15/12/2025 với 8 nhóm nhiệm vụ, 3 trọng tâm đảm bảo ANTT.

nguyễn quốc toản.jpg -0
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trả lời câu hỏi của phóng viên.

Các lực lượng Công an trên toàn quốc đang tập trung nỗ lực với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào 3 nội dung trọng tâm để bảo an toàn tối đa cho người dân.

Thứ nhất là tăng cường trấn áp tội phạm trên các lĩnh vực, đặc biệt là các loại tội phạm mà theo quy luật thường tăng vào dịp Tết như các hoạt động trộm cắp, cướp giật, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm về hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng…

Lĩnh vực trọng tâm thứ hai đó là tập trung vào công tác quản lý Nhà nước về ANTT, trọng tâm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng cháy chữa cháy… “Tinh thần quản lý chặt chẽ nhưng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình tham gia các hoạt động Tết” – Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Lĩnh vực thứ ba, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, lĩnh vực mà các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm chỉ đạo, đó là, bên cạnh các hoạt động tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT thì lực lượng CAND đồng thời tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ những người yếu thế. Hoạt động này vừa phòng ngừa tội phạm, vừa góp phần giúp cho những người yếu thế trong xã hội cũng có Tết vui tươi, đầm ấm.

“Về đảm bảo TTATGT, Bộ Công an cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm vì theo quy luật vào Tết, các hoạt động tham gia giao thông nhiều, lưu lượng giao thông rất đông. Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng CSGT và Công an toàn quốc tập trung nguồn lực, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn đông dân cư, các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến cửa ngõ để đảm bảo ATGT. Theo đó, lực lượng chức năng tập trung vào các nhóm công tác lớn:

Thứ nhất là tập trung các giải pháp để phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, như tăng cường TTKS, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là tập trung vào những nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: sử dụng rượu bia, ma túy, chất cấm; vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định… Đây là những nguy cơ dẫn đến các tai nạn giao thông.

Thứ hai là rà soát, hoàn thiện các phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng hợp lý, xuyên suốt từ giai đoạn trước Tết, cao điểm và sau Tết để đảm bảo giao thông thông suốt.

Thứ ba là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân chấp nghiêm pháp luật về ATGT, thông tin kịp thời tình hình giao thông trên các tuyến để người dân chủ động lộ trình khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn.

bản sao tt 18.12.45.jpg -0
Lực lượng Công an giám sát tình hình giao thông qua hệ thống camera.

“Chúng tôi cho rằng, trong công tác đảm bảo TTATGT, mấu chốt nhất vẫn là ý thức tham gia giao thông của người tham gia giao thông. Và cũng rất mong muốn chúng ta nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, từ đó hình thành văn hóa giao thông, vì sự an toàn của chính mình và cho những người xung quanh” – Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh và đề nghị người dân không tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; chấp hành các quy định về tốc độ, về biển báo và điều hành của CSGT; chủ động kiểm tra an toàn các phương tiện trước khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi đi đường dài, đường xa; thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về giao thông để chủ động thời điểm đi, tuyến đường; đi đúng tốc độ, làn đường cho phép…

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng đề nghị các nhà xe, lái xe cần nêu cao trách nhiệm, đặc biệt là lái xe đường dài phải tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn cho hành khách. “Chúng tôi cũng đề nghị người dân khi tham gia trên các xe khách, phát hiện các dấu hiệu vi phạm quy định an toàn giao thông thì phản ánh ngay cho lực lượng Công an qua VNeID, VNE Traffic… để lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở, xử lý…; đồng thời cần lựa chọn những nhà xe, lái xe uy tín để đảm bảo an toàn” – Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu.

Phương Thuỷ
.
.
.