Người dân và các chức sắc tôn giáo ở miền Tây Nam bộ phấn khởi hướng về Đại hội XIV

Thứ Ba, 20/01/2026, 08:08

Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội XIV của Đảng, đồng bào các dân tộc anh em, các tôn giáo, chức sắc, chức việc… trên địa bàn các tỉnh, thành Tây Nam bộ bày tỏ vui mừng hướng về Đại hội - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh, nghĩa tình.

Đời sống nhân dân nâng cao, các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số, người dân theo các tôn giáo trên địa bàn TP Cần Thơ đã không ngừng được nâng cao. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được bảo đảm; các hoạt động sinh hoạt tôn giáo diễn ra ổn định, đúng pháp luật; mối quan hệ giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo ngày càng gắn bó, tin cậy. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai kịp thời, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thành phố.

Thượng tọa, TS Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ khẳng định: “Truyền thống gắn bó với cách mạng, đồng hành cùng dân tộc của sư sãi và đồng bào Khmer là nền tảng vững chắc nhất để bác bỏ mọi luận điệu chia rẽ. Niềm tin ấy không thể lay chuyển bởi nó được xây dựng trên sự thật và lòng yêu nước thiết tha của đồng bào dân tộc Khmer”.

dongbao-2.jpg -0
Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ chúc mừng Hòa thượng Tăng Nô, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ nhân Lễ Sene Dolta năm 2025 của đồng bào Khmer.

Các vị sư sãi hiện nay không chỉ thuyết pháp về giáo lý mà còn là những tuyên truyền viên tích cực, giúp phật tử nhận diện rõ bản chất của các thế lực phản động. Sự phối hợp “ba chân kiềng” giữa chính quyền, lực lượng an ninh và nhà chùa đã tạo nên một thế trận phòng thủ từ xa cực kỳ hiệu quả.

Ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ cho biết: “Khi chính quyền sâu sát, lắng nghe tâm tư đồng bào; khi lực lượng an ninh chủ động nắm chắc địa bàn và sư sãi đồng hành trong định hướng tư tưởng, thì đồng bào Khmer sẽ có bản lĩnh và sức đề kháng tự nhiên để bảo vệ mình trước mọi thông tin xấu độc”.

Là thế hệ trẻ trưởng thành từ mái chùa và sự chăm lo của Nhà nước, anh Thạch Si So Phune (ngụ tỉnh Vĩnh Long), khẳng định: “Trong bối cảnh các thế lực thù địch tìm cách chia rẽ, những người trẻ chúng tôi phải là những người tiên phong, thể hiện khát vọng đưa đất nước vươn mình bằng cách học tập, lao động sáng tạo và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đoàn kết chính là sức mạnh vô địch. Chúng tôi sẽ luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng để bảo vệ sự bình yên và phát triển của quê hương”.

Khát vọng của tuổi trẻ đồng bào Khmer giờ đây không chỉ là phát triển bản thân mà còn gắn liền với trách nhiệm giữ gìn bản sắc và đóng góp cho sự hùng cường của quốc gia.

Sinh viên Thạch Thị Chanh Đa, Đại học Cần Thơ, tâm sự: “Chúng ta học tập tốt, sống có trách nhiệm và luôn giữ vững niềm tin vào chính sách đại đoàn kết. Khi mỗi người trẻ Khmer vừa nỗ lực phát triển bản thân, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, cùng với Đảng xây dựng một quê hương giàu mạnh, nhân văn và gắn kết bền chặt”. Nhiều ý kiến cho rằng, Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo động lực mới để đất nước ta tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đó cũng là nền tảng quan trọng để các tôn giáo an tâm hoạt động, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, góp phần xây dựng xã hội đoàn kết, nhân ái.

Người dân Khmer miền Tây Nam bộ đoàn kết một lòng theo Đảng

Cùng hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều ý kiến tâm huyết được kỳ vọng sẽ góp thêm động lực, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên trong toàn xã hội. Tại các xóm, ấp vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào Đảng đang lan tỏa sâu rộng. Với bà con Khmer, Đại hội Đảng không chỉ là sự kiện chính trị lớn của quốc gia, mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra niềm hy vọng về chặng đường phát triển mới.

Ông Thạch Ron (ngụ ấp Cầu Tre, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: Bản thân tin tưởng vào Đại hội XIV của Đảng sẽ lựa chọn những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ sức, đủ tài, đủ tầm đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Thời gian qua, việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chính quyền các cấp triển khai rộng rãi. Người dân địa phương tăng gia sản xuất, chí thú làm ăn để phát triển kinh tế với thu nhập trên 80 triệu đồng/người/năm. Ông Thạch Ron tin tưởng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đưa ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp gắn với xuất khẩu lao động tại địa phương. Đồng thời hỗ trợ nhiều hơn cho đồng bào dân tộc Khmer để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Thạch Sa My (người có uy tín cư trú tại ấp Ba Se A, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Những năm gần đây, tôi rất phấn khởi khi thấy quê hương đổi thay rõ rệt nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong thực hiện các chính sách dân tộc, đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. Đồng bào Khmer được hưởng lợi nhiều chính sách như giới thiệu việc làm, vay vốn sản xuất nên đời sống ngày càng ổn định hơn. Con em đồng bào Khmer được tạo điều kiện đến trường học hành để xây dựng tương lai tốt đẹp. Đường sá vào các xóm, ấp được láng nhựa bằng phẳng, việc đi lại, vận chuyển lúa, hàng hóa thuận lợi hơn trước rất nhiều. Nhiều thanh niên đi làm ăn ngoài tỉnh, có thu nhập ổn định, tích góp tiền về quê xây nhà mới, cuộc sống khấm khá thấy rõ”.

dong-bao-khmer-3.jpg -0
Đại đức Giang Sô Thanh, Sư cả Chùa Chrôi Tansa thường xuyên phối hợp lực lượng Công an tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Thạch Sa My tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đất nước sẽ có bước phát triển vượt bậc hơn nữa; trong đó, các chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào Khmer, sẽ tiếp tục được quan tâm, thực hiện ngày càng tốt hơn. Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp tiếp tục chăm lo cho đồng bào Khmer học chữ, học nghề; quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, giúp hộ đồng bào Khmer còn khó khăn tiếp cận nguồn vốn để làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống. “Tôi tiếp tục vận động đồng bào Khmer đoàn kết cùng các dân tộc anh em, chung sức xây dựng quê hương Song Lộc anh hùng và tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển giàu mạnh”, ông Thạch Sa My nói.

Niềm tin được bồi đắp từ thực tiễn sinh động của quá trình đổi mới đất nước, những năm qua, vùng đồng bào dân tộc Khmer ở miền Tây Nam Bộ đã có những bước chuyển mình rõ nét; hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất được triển khai kịp thời, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước được cải thiện. Chính từ những kết quả cụ thể ấy, niềm tin của bà con đối với Đại hội XIV của Đảng càng thêm vững chắc.

Theo Đại đức Giang Sô Thanh, Sư cả Chùa Chrôi Tansa (chùa Bãi Xào Giữa, xã Hàm Giang, tỉnh Vĩnh Long) đánh giá: “Chư Tăng và Phật tử Khmer rất tin tưởng Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Chúng tôi mong rằng các đại biểu sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Trung ương để lãnh đạo đất nước phát triển mạnh mẽ, giữ vững đoàn kết dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”.

Theo Đại đức Giang Sô Thanh, chùa Khmer không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn là trung tâm văn hóa, giáo dục đạo đức. Nhà chùa thường xuyên phối hợp lực lượng Công an tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vận động bà con sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Có thể khẳng định, niềm tin của đồng bào Khmer đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là niềm tin được hun đúc từ thực tiễn đổi mới đất nước, từ những thành quả cụ thể trong đời sống hằng ngày. Đó là niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, vào con đường phát triển mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên của khát vọng vươn lên mạnh mẽ, của đổi mới sáng tạo, của phát triển nhanh và bền vững. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết, thủy chung son sắt với Đảng, đồng bào Khmer tiếp tục đặt trọn niềm tin vào Đại hội.

Thực tiễn cho thấy, đồng bào các dân tộc, tôn giáo ở miền Tây Nam Bộ luôn phát huy tinh thần yêu nước, gắn bó với quê hương, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều mô hình, phong trào do các tổ chức tôn giáo phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực như tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo người nghèo, người yếu thế, tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Cùng với niềm tin và kỳ vọng, các chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo, đồng bào các dân tộc anh em đã thể hiện rõ trách nhiệm công dân, tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tín ngưỡng, tôn giáo để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều vị chức sắc khẳng định tiếp tục tuyên truyền, vận động tín đồ nâng cao nhận thức, không nghe, không tin, không làm theo các luận điệu sai trái; tích cực phối hợp với chính quyền và lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định địa bàn.

Niềm tin của đồng bào các dân tộc, tôn giáo vào sự thành công Đại hội XIV của Đảng không chỉ thể hiện bằng lời nói mà còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Đó là minh chứng sinh động cho tinh thần đồng hành cùng dân tộc của các tôn giáo và người dân miền Tây Nam bộ.

Với truyền thống yêu nước, gắn bó cùng dân tộc, cùng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý hiệu quả của Nhà nước và sự đồng lòng của nhân dân, tin tưởng Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước.

V.Đức - H.Viễn - Phạm Hơn
.
.
.