Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Liên Sơn

Thứ Tư, 16/11/2022, 20:45

Chiều 16/11, Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chủ đề " Toàn dân đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội" tại khu dân cư Xóm 2, xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

2.jpg -0
Các đại biểu dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân Xóm 2, xã Liên Sơn đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang qua 92 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời vui mừng, tự hào nhìn lại những kết quả mà cán bộ, nhân dân Xóm 2 đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu mạnh.

Theo đó, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Xóm 2 đã luôn đoàn kết, thống nhất, đồng tâm, hiệp lực, đem hết sức lực, trí tuệ cùng nhau xây dựng quê hương phát triển, chú trọng xây dựng tình làng, nghĩa xóm; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nội quy, quy ước, hương ước, quy ước của địa phương; tích cực tham gia bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Trong bầu không khí vui mừng của ngày hội, nhân dân Xóm 2, xã Liên Sơn đã bày tỏ sự phấn khởi, tự hào trước sự khởi sắc, phát triển của địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các ngành để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, phát triển.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Đại tá Đặng Trọng Cường khẳng định: Ngày hội đại đoàn kết ở các khu dân cư là nét đẹp văn hóa truyền thống, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được trong công tác phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT nói riêng của cán bộ và nhân dân Xóm 2, xã Liên Sơn trong những năm qua.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị trong thời gian tới cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Liên Sơn và Xóm 2 tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc phải được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhằm khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát huy cao độ mọi nguồn lực và khả năng sáng tạo của mình, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng khu dân cư Xóm 2 an toàn, văn minh.

5.jpg -0
Đại tá Đặng Trọng Cường tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Xóm 2, xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn.

Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, điển hình là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội"; quan tâm tới các gia đình chính sách, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trong xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, tình làng nghĩa xóm, khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc, không có tội phạm và tệ nạn xã hội, không có thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; thực hiện tốt hương ước, quy ước khu dân cư; phát huy vai trò của Nhân dân trong giảm sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn trật tự trị an, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc, khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; phấn đấu hộ khá và hộ giàu ngày càng nhiều lên, không còn hộ nghèo; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đoàn kết, chung tay thực hiện thành công chủ đề Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 đó là "Toàn dân đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. 

Đức Thắng
.
.
.