Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Pháp

Thứ Bảy, 05/10/2024, 07:59

Nhận lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Pháp từ ngày 6 đến 7/10. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Việt Nam thăm Pháp sau 22 năm, thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo đảng và nhà nước đối với quốc gia có mối lương duyên đặc biệt với Việt Nam, tạo thêm khuôn khổ, động lực mới để nâng tầm quan hệ song phương.

Việt Nam và Pháp chính thức thiết lập quan hệ ngày 12/4/1973. Nhìn lại hơn 5 thập kỷ gắn bó, vượt qua mọi biến động lịch sử, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Pháp ngày càng bền chặt, gặt hái nhiều thành tựu, đặc biệt là việc hai bên ký kết tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013. Về chính trị, ngoại giao, hai nước thường xuyên tiếp xúc, trao đổi đoàn, chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới đa cực và chủ nghĩa đa phương dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, công bằng; phối hợp, ủng hộ nhau tại các tổ chức quốc tế.

Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Pháp -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới, sáng tạo. 

Gần đây nhất, lần đầu tiên Bộ trưởng Quân đội Pháp dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khẳng định mong muốn cùng Việt Nam “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Về kinh tế, thương mại, Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4, nhà đầu tư lớn thứ 2 và đứng đầu về viện trợ ODA của Việt Nam trong EU. Kim ngạch thương mại song phương 10 năm qua tăng 42%.

Được coi là cường quốc nòng cốt tại châu Âu, Pháp đang tích cực phát huy vai trò toàn cầu, chú trọng vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Việt Nam hiện là nền kinh tế phát triển nhanh, năng động, có vai trò tại khu vực. Trước bối cảnh quốc tế biến chuyển không ngừng và hai nước đều đứng trước những vận hội cũng như thách thức, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai nước củng cố những nỗ lực chung nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu, thiết thực, tương xứng với tiềm năng và vị thế ở khu vực cũng như trên thế giới.

Hai bên sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, hợp tác địa phương; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại đảng, nhất là với đảng Cộng sản Pháp, tăng cường ngoại giao nhân dân, qua đó thúc đẩy chính phủ Pháp quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp sinh sống, học tập, làm việc ổn định ở sở tại.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc quan trọng. “Đây là cơ hội để Việt Nam thấy được mong muốn của Pháp trong việc củng cố và tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam, không chỉ là quốc gia rất quan trọng ở châu Á mà còn là đất nước đã có mối liên hệ sâu sắc với Pháp bởi lịch sử, bởi mối quan hệ trong cộng đồng Pháp ngữ”, Đại sứ Olivier Brochet nói.

Theo chương trình nghị sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội đàm với Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Pháp, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), gặp gỡ Bí thư toàn quốc đảng Cộng sản Pháp và nhiều bạn bè, đối tác, cộng đồng người Việt ở Pháp. Dự kiến, hai bên sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác, trong đó có các hợp đồng kinh tế nổi bật trị giá hàng tỷ USD.

Đặc biệt, điểm nhấn trong chuyến công tác này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là thăm các điểm dừng chân lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình gian nan tìm đường cứu nước, những nơi mà chính quyền, nhân dân và bạn bè Pháp vẫn lưu giữ nhiều kỷ niệm về Người. Hoạt động vừa thể hiện sự biết ơn, tình cảm đối với vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa, đại diện cho truyền thống yêu nước và ý chí vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, vừa bày tỏ mong muốn tiếp tục vun đắp tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt sợi dây kết nối bền vững giữa nhân dân hai nước.

Khánh Linh
.
.
.