Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật

Thứ Tư, 21/06/2023, 08:41

Thời gian qua, thông qua các chuyến thăm, làm việc, các hội nghị, đối thoại hợp tác giữa lãnh đạo Bộ Công an và cơ quan thực thi pháp luật các nước, Bộ Công an đã chuyển tải thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an Việt Nam về thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực an ninh trật tự, thực thi pháp luật…

Trong chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ từ ngày 3-11/4/2023, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật nước sở tại.

DB11-Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật -0
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Haiti Azad Pierre Nasser Belford và các đại biểu tại buổi tiếp xã giao, ngày 23/11/2022.

Tại các cuộc hội đàm, hai bên thống nhất, thời gian tới sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực khoa học hình sự; trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm bảo đảm an ninh, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm như tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, buôn người, rửa tiền; truy bắt và bàn giao tội phạm truy nã; hỗ trợ xác minh và điều tra các vụ án cụ thể; trao đổi thông tin nghiệp vụ an ninh, cảnh sát; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về thực thi pháp luật trên biển, tuần tra kiểm soát giao thông, phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, ứng phó, xử lý với thảm họa thiên tai trong khu vực nội thủy, ven biển; bảo vệ quyền con người, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý trại giam...

Phát huy tối đa lợi thế và vai trò của công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm cũng được thể hiện trong chuyến thăm và làm việc tại Belarus từ ngày 25-28/4 của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp quốc gia Belarus Alexei Volkov, với Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Ivan Tertel, với Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Vadim Sinyavsky. Tại các cuộc hội đàm trên, hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả“ Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hoà Belarus”. Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã tới dự và có bài phát biểu tại Hội thảo khoa học -Thực hành quốc tế lần thứ 3 “Giám định tư pháp: Lý luận và thực tiễn trong điều kiện hiện nay”. Đồng chí Thứ trưởng bày tỏ, Bộ Công an Việt Nam mong muốn được tiếp tục hợp tác với các nước trong lĩnh vực khoa học hình sự, giám định kỹ thuật hình sự và giám định pháp y một cách thiết thực, hiệu quả thông qua trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, tổ chức các lớp tập huấn và hội thảo chuyên đề để chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm, phối hợp xử lý thông tin liên quan đến lĩnh vực này. Xây dựng cộng đồng chung các nước tham gia các hiệp định, thỏa thuận hợp tác liên quan đến lĩnh vực giám định tư pháp, qua đó tạo cơ sở, hành lang pháp lý quan trọng chung để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Trước đó, nhân dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay, ngày 23/4, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Trung tướng Lázaro Alberto Álvares Casas, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Nội vụ Cuba. Tại hội đàm, hai bên đã thống nhất, trong thời gian tiếp theo, sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh trật tự. Chú trọng tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế. Đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người, tội phạm khủng bố, tội phạm trong lĩnh vực thương mại, du lịch, các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống...

Tại Argentina, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đại diện được ủy quyền của nước Cộng hòa Argentina là Đại sứ Pablo Anselmo Tettamanti, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại quốc tế và Tôn giáo Argentina đã ký kết Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Việc ký kết hai Hiệp định song phương cấp Nhà nước lần này góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm giữa hai nước, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC) và Nghị định thư về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bổ sung Công ước UNTOC (Nghị định thư TIP).

DB11-Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật -0
Đại diện Bộ Công an Việt Nam bàn giao đối tượng bị yêu cầu dẫn độ Dmitriy Viktorovich Serebryakov (thứ 3 từ trái sang) cho đại diện Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật cũng được thể hiện rõ trong chuyến thăm, làm việc với Bộ Công an Trung Quốc từ ngày 11-15/4 của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và trong chuyến thăm, làm việc tại Australia từ ngày 10-15/4 của Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi làm việc với đồng chí Từ Đại Đồng, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Từ Đại Đồng thống nhất tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác an ninh, thực thi pháp luật theo thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước và Bộ Công an hai nước, nhằm góp phần củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất. Tập trung phối hợp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, truy bắt đối tượng truy nã. Tăng cường hợp tác an ninh, thực thi pháp luật trong các khuôn khổ hợp tác đa phương và song phương; hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật...

Trong khi đó, tại Australia, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã có các buổi làm việc với Giám đốc Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Australia (NEMA), Bộ Nội vụ Australia về ứng phó xử lý tình huống trong các trường hợp khẩn cấp (thiên tai lũ lụt, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn...); Phó Tư lệnh Cảnh sát bang New South Wales; Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Bộ Nội vụ Australia và thăm Trung tâm Khẩn cấp bang New South Wales; Cảnh sát bang New South Wales (Đơn vị Cảnh sát Tuần tra giao thông và đường cao tốc, Trung tâm Quản lý giao thông, Đơn vị Cảnh sát Giao thông đường thủy); thăm Trại giam Long Bay, bang New South Wales tại Sydney. Những hoạt động của đoàn trong khuôn khổ chuyến thăm mở ra cơ hội hợp tác về ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên quy mô lớn, đảm bảo trật tự giao thông và quản lý trại giam. Đồng thời, góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương hiệu quả, thực chất hiện nay giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Australia trên các lĩnh vực hợp tác cảnh sát và đấu tranh phòng, chống tội phạm, hợp tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, triển khai thực hiện các Hiệp định dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước.

Khổng Hà
.
.
.