Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Thứ Bảy, 19/03/2022, 08:19

Ngày 18/3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến có buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác mặt trận trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Vĩnh Long thời gian qua, nhất là công tác vận động xã hội, bảo đảm an sinh tương trợ lẫn nhau, chung sức vượt qua đại dịch COVID-19, từng bước khôi phục phát triển kinh tế và triển khai các chương trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.

vna_potal_chu_tich_uy_ban_trung_-1647652765776.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tỉnh thường xuyên quan tâm củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân, người có đạo và người không có đạo, đồng bào các dân tộc.

Đồng thời, tỉnh cần làm tốt hơn nữa và đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi lĩnh vực. Tỉnh nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, liêm chính của cán bộ, đảng viên, phải là người đi đầu, đi trước để tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, xuất phát từ thực tiễn để điều chỉnh mọi chủ trương đường lối, lấy nhân dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm trong thực hiện mọi chính sách.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế, thời gian qua, cấp ủy các cấp luôn nhận thức và thực hiện tốt các quan điểm, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng nguyện vọng, tâm tư của các tầng lớp nhân dân, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được nhân dân trong tỉnh đồng thuận, hưởng ứng tích cực. Nổi bật, tỉnh đã huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên 350 tỷ đồng; quỹ Vì người nghèo các cấp vận động được trên 34,7 tỷ đồng, qua đó xây mới và sửa chữa 852 căn nhà đại đoàn kết; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 24 tỷ đồng… Hiện toàn tỉnh có 66/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 21/87 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Năm 2022, Vĩnh Long tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tỉnh phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tích cực vận động toàn xã hội quan tâm, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, trong đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây mới 1.573 căn nhà cho đối tượng nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (Tập đoàn Trung Nam Group) tài trợ 56 tỷ đồng để xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Vĩnh Long. Đây là chương trình an sinh xã hội của tỉnh dành cho hộ nghèo, cận nghèo, được thực hiện theo di nguyện của cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt với mục tiêu xóa bỏ nhà tạm cho người nghèo trên toàn tỉnh.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Phạm Minh Tuấn
.
.
.