Mở nhiều đợt cao điểm trấn áp hiệu quả tội phạm

Thứ Tư, 13/09/2023, 11:57

Trong năm 2023, với vai trò lực lượng nòng cốt, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ, mở nhiều đợt cao điểm phòng, chống tội phạm. Tỷ lệ phá án đạt khá cao; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Tại Phiên họp thứ 26 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng 13/9, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, TP Hà Nội hậu quả rất nặng nề. Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng kịp thời xuống hiện trường để chữa cháy, cứu người bị nạn nhưng nhiều người vẫn thương vong.

Sáng nay, Bộ Công an đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng và Thường trực Ban Bí thư. “Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy đã cao hơn nhưng nhiều cơ sở xây dựng cũ, rất khó khắc phục. Nếu đình chỉ hết thì khó khăn trong sản xuất, kinh doanh... Bộ Công an sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với Bộ Xây dựng để tháo gỡ” – Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định.

Về ý kiến của các đại biểu thảo luận, đóng góp các báo cáo của Chính phủ đối với công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2023, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu. Từ nay đến Kỳ họp thứ 6, Bộ Công an sẽ cập nhật bổ sung số liệu để có bức tranh đầy đủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Công an nói về vụ cháy chung cư mini ở Hạ Đình -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Phiên họp thứ 26 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

“Có thể nói, trong năm 2023, với vai trò lực lượng nòng cốt, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ, mở nhiều đợt cao điểm phòng, chống tội phạm. Tỷ lệ phá án đạt khá cao; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí” – Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nêu rõ.

Đồng chí Thứ trưởng cũng cho rằng, việc tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động có liên quan đến ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng, chống tội phạm. “Ví dụ như sử dụng mạng, để lộ lọt cơ sở dữ liệu cá nhân, để tội phạm lợi dụng” – Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nêu, đồng thời cho biết, lực lượng điều tra của Bộ Công an sẽ đẩy nhanh việc xử lý tin báo tố giác tội phạm.

Về tội phạm ma tuý, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho rằng, tỷ lệ phát hiện cao, đặc biệt là việc bắt giữ nhiều đối tượng trung chuyển ma tuý qua Việt Nam cho thấy thấy sự phối hợp, quyết liệt của lực lượng chức năng ở Việt Nam. Về tội phạm “tín dụng đen”, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho rằng, đây là chuyên đề mà nhiều năm qua, Bộ Công an đã có kế hoạch đấu tranh triệt phá. “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc người dân phải vay “tín dụng đen” nhưng nổi lên là việc khó tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng. Để phòng ngừa tội phạm này, đòi hỏi có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó, ngân hàng cần đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân" - Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nêu.  

Thu Thuỷ
.
.
.