Lực lượng Công an hy sinh thầm lặng, bảo đảm ANTT, giúp dân trong đại dịch

Thứ Hai, 27/12/2021, 14:32

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77. 

Như CAND online đã đưa tin, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 đã khai mạc trọng thể sáng nay (27/12), dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an...

Lực lượng Công an hy sinh thầm lặng, bảo đảm ANTT, giúp dân trong đại dịch -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội vượt chỉ tiêu 11,37%

Tại Hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày "Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022 và thời gian tới"; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 ngày 6/8/2018 của Chính phủ và phổ biến các nội dung cơ bản của Đề án về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an công bố Quyết định ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã điều hành tham luận tại hội nghị.

Lực lượng Công an hy sinh thầm lặng, bảo đảm ANTT, giúp dân trong đại dịch -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trình bày báo cáo tại hội nghị.

Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, khó dự báo. Dịch COVID-19 tiếp tục xuất hiện những biến chủng mới, tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn. Trong nước, tình hình chính trị ổn định. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công rất tốt đẹp… Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của QĐND, các bộ, ban, ngành, địa phương, Nhân dân, lực lượng CAND đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại. Đã chủ động, nhanh chóng, linh hoạt "chuyển trạng thái", phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai thực hiện quyết liệt, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia ở cấp độ cao nhất, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. Đã điều tra, khám phá 36.040 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 86,37% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 11,37%), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90,26%; thụ lý giải quyết 134.285 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, tỷ lệ giải quyết đạt 90,12% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao).

Các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ; triệt phá 1.335 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại. Tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, môi trường (phát hiện 4.629 vụ, 6.095 cá nhân, 22 tổ chức phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; phát hiện 26.193 vụ, 38.270 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 683,34 kg heroin, 2.764,06kg ma túy tổng hợp, 2.330.888 viên ma túy tổng hợp, 993,87kg cần sa).

Tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả các mặt công tác

Công tác quản lý nhà nước về ANTT đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, hoàn thành chiến dịch cấp 50 triệu thẻ căn cước; triển khai cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc; kết nối với các bộ, ngành có đủ điều kiện khai thác hiệu quả ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ công tác nghiệp vụ và quản lý xã hội, nhất là phục vụ bầu cử và phòng, chống dịch COVID-19. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ được tăng cường, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí… Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh; phát huy hiệu quả các cơ chế phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; huy động được cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng Công an hy sinh thầm lặng, bảo đảm ANTT, giúp dân trong đại dịch -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn điều hành thảo luận tại hội nghị.

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, ngành Công an hiện có 304 dịch vụ công thuộc 17 lĩnh vực, trong đó có 265 dịch vụ công thuộc 13/17 lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; 113 dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội; 35 dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; 46 dịch vụ thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; 30 dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý trật tự an toàn giao thông. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đạt những kết quả quan trọng. Công tác kế hoạch và tài chính, hậu cần - kỹ thuật được tập trung chỉ đạo triển khai đúng định hướng, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng...

Hội nghị thống nhất đánh giá, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 ngày 6/8/2018 của Chính phủ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quy trình, quy chế, phân công, phân cấp, phân quyền đã được hoàn thiện, kịp thời khắc phục những vấn đề hạn chế trước đây; không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm ANTT. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức Công an các đơn vị, địa phương đã gắn với việc đẩy mạnh phân công, phân cấp cho Công an cấp dưới, tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở. Tổ chức bộ máy đã giảm tầng nấc trung gian; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác...

Lực lượng CAND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước

Trong không khí thân mật, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng và những kết quả, thành tích mà toàn lực lượng CAND đạt được trong năm 2021. Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt có hiệu quả ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương (ngày 20/12/2021, tại Hà Nội).

Lực lượng Công an hy sinh thầm lặng, bảo đảm ANTT, giúp dân trong đại dịch -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo Thủ tướng, năm 2021 chúng ta tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được những kết quả quan trọng. Nhìn một cách tổng thể, trong điều kiện rât khó khăn nhưng quốc phòng, an ninh ổn định, chính trị, TTATXH được đảm bảo, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu cơ bản của năm 2021. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo, an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng. Thu ngân sách Nhà nước và cả năm vượt dự toán, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục trên 650 tỷ USD; năng lượng được đảm bảo cho sản xuất và kinh doanh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí đạt kết quả tích cực, rõ rệt, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, đi vào chiều sâu, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và tăng cường...

Lực lượng Công an hy sinh thầm lặng, bảo đảm ANTT, giúp dân trong đại dịch -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc công bố quyết định tại hội nghị.

Thủ tướng khẳng định, trong thành tựu chung đó của cả nước có sự đóng góp quan trọng của lực lượng CAND. Tại cuộc họp Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư cũng đã đánh giá cao kết quả công tác Công an năm 2021 cao hơn năm 2020, thể hiện qua việc thực hiện 3 chức năng hết sức quan trọng của ngành Công an là tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước; quản lý Nhà nước và trực tiếp chiến đấu. "Đây là thành tích có thể chứng minh bằng số liệu, đong đếm được cụ thể, đạt được chỉ tiêu mà Tổng Bí thư từng giao nhiệm vụ cuối năm 2020", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đặc biệt chia sẻ, biểu dương, đánh giá cao CBCS Công an với vai trò nòng cốt, trọng yếu trên tuyến đầu phòng, chống dịch, đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, xa gia đình, người thân, bằng cả tấm lòng nhân ái, hy sinh thầm lặng, sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, hướng dẫn, bảo đảm ANTT, giúp đỡ người dân, đảm bảo an toàn, vận chuyển hàng hóa... "Các đồng chí đã vừa là lực lượng nòng cốt phòng, chống dịch, vừa đảm bảo ANTT; trong một thời gian ngắn phải làm nhiều việc, phải làm rất khẩn trương, kịp thời", Thủ tướng chia sẻ và khẳng định, việc huy động lực lượng Quân đội, Công an vào TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch là bước ngoặt hết sức quan trọng, lấy xã, phường làm pháo đài, người dân là chiến sỹ, tiếp cận toàn dân trong phòng, chống dịch, thế giới cũng công nhận cách làm chuyển hướng của chúng ta là kịp thời, phù hợp.

Lực lượng Công an hy sinh thầm lặng, bảo đảm ANTT, giúp dân trong đại dịch -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự hội nghị.

"Đó là những minh chứng hùng hồn, thể hiện bản chất tốt đẹp, cao quý của người Công an cách mạng "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình", Thủ tướng trân trọng chia sẻ, biểu dương, đánh giá rất cao các lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có lực lượng CAND.

Chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm ở những lĩnh vực trọng điểm

Bên cạnh đó, Thủ tướng biểu dương lực lượng CAND đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống, hoá giải kịp thời các thách thức, tác động phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, TTATXH, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; xung kích đi đầu trong phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố môi trường; thể hiện vai trò nòng cốt, lá chắn, đi đầu trong  bảo đảm ANTT. Công tác đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong thời gian qua có nhiều tiến bộ; bắt, xử lý nghiêm nhiều trường hợp xuyên tạc sự thật trên mạng xã hội...

 "Các đồng chí đã tham mưu, xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong các ngành, lĩnh vực được dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm như: ngân hàng, tài chính, y tế, đất đai… Đã nhận diện đúng các vi phạm, trúng khâu đột phá để phát hiện, xử lý theo phương châm "Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả một vùng, lĩnh vực", có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước" - người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Lực lượng Công an hy sinh thầm lặng, bảo đảm ANTT, giúp dân trong đại dịch -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, mặc dù lực lượng không nhiều nhưng Bộ Công an đã tập trung quân số vào những lĩnh vực trọng điểm. Công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử trong lực lượng Công an được đẩy mạnh, hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, hỗ trợ tư pháp đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, Nhân dân trong đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CAND, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Theo Thủ tướng, cách tiếp cận của chúng ta trong phòng, chống dịch là cách tiếp cận toàn dân, lấy người dân làm trung tâm đã đạt hiệu quả nhất định. Đặc biệt, năm 2021, lực lượng Công an chủ công xây dựng hàng nghìn ngôi nhà, giúp đỡ hàng nghìn hộ nghèo, xây dựng nhà bán trú cho các học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn bằng nguồn vốn xã hội hóa, được các cấp, các ngành và dư luận, chính quyền nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác tổ chức trong CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tổ chức bộ máy được đổi mới, tinh gọn theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; tăng cường hơn nữa cho lực lượng chiến đấu, hướng về cơ sở, tăng cường Công an xã chính quy.

"Tôi đánh giá rất cao cách làm của Bộ Công an, tinh giảm bộ máy nhưng nâng cao hiệu lực, hiệu qủa, bỏ cấp trung gian. Cơ cấu lại đội ngũ CBCS CAND rất đúng, rất trúng. Vừa qua, khi tình hình có biến động, có phức tạp thì cơ sở vẫn là nơi quan trọng nhất vì gần dân nhất, sát dân nhất, hiểu dân nhất, đến với dân nhanh nhất. Nhiều vấn đề xảy ra vừa qua liên quan sự cố môi trường, ANTT, tôn giáo, dân tộc, người nghèo vùng sâu, vùng xa, dịch bệnh... thì cơ sở hết sức quan trọng. Tiếp cận từ cơ sở là việc làm đúng đắn, thành công. Bộ Công an đã minh chứng cho chủ trương hướng về cơ sở, đầu tư ở cơ sở và Chính phủ cũng đang tập trung việc này", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thêm.

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh - Phương Thủy
.
.
.