Hậu Giang:

Luân chuyển lãnh đạo cấp xã nơi để xảy ra dịch bùng phát

Thứ Năm, 16/09/2021, 09:37

Đó là một trong những chỉ đạo của ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp đêm 15/9, sau khi ổ dịch bùng phát tại xã Long Phú, thị xã Long Mỹ.

Tại địa bàn xã Long Phú (thị xã Long Mỹ), nơi vừa ghi nhận ổ dịch COVID-19 cộng đồng rất phức tạp, sau khi phát hiện ông N.V.B (ngụ ấp Long Hòa 2) nhiễm COVID-19 là người làm việc trên xà lan chiều ngày 14/9.

Luân chuyển lãnh đạo cấp xã nơi để xảy ra dịch bùng phát -0
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh đêm 15/9. 

Theo ông Võ Văn Trung, Bí thư Thị ủy Long Mỹ, đã ghi nhận 24 F0, trong đó, có 23 trường hợp ở xã Long Phú, 1 trường hợp ở xã Long Trị A. Trong những trường hợp nhiễm bệnh mới này có nhiều trường hợp nhiễm là học sinh, đang triển khai test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với 100% người dân xã Long Phú, dự kiến trên 10.300 người, đã thực hiện được 50% đến thời điểm này.

Trong số những người nhiễm đến thời điểm này có 7 người trong cùng một gia đình ông V.B.H (tài xế xe cuốc làm việc chung bệnh nhân N.V.B), ở ấp Long Hòa 2, xã Long Phú.

Theo ông Trương Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang, đây là ổ dịch hết sức phức tạp. Qua xét nghiệm tất cả các trường hợp dương tính có chỉ số ngưỡng chu kỳ (CT) đều dưới 20, nguy cơ lây nhiễm dịch rất cao. Các F1 liên quan 6 xã, phường của thị xã Long Mỹ và có F1 liên quan huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp.

Luân chuyển lãnh đạo cấp xã nơi để xảy ra dịch bùng phát -0
Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang đang tầm soát diện rộng tại xã Long Phú, thị xã Long Mỹ. 

Để kiểm soát ổ dịch này, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã Long Mỹ truy vết thần tốc để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phê bình người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống COVID-19 thị xã Long Mỹ thiếu sâu sát. Bước đầu sẽ luân chuyển lãnh đạo cấp xã tại nơi để xảy ra dịch bệnh bùng phát. Rà soát, kiện toàn các cấp lãnh đạo công tác phòng, chống dịch của toàn thị xã, đánh giá toàn diện nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan.

Văn Đức - CTV
.
.
.