Lễ giỗ tập thể và dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968

Chủ Nhật, 22/02/2026, 10:49

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định phối hợp tổ chức Lễ giỗ tập thể Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang - Biệt động Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp – chống Mỹ và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Di tích Garage Biệt động Sài Gòn (số 499/20 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng), nơi trước đây là gara xe phục vụ hậu cần - kỹ thuật cho lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định. 

Lễ giỗ tập thể và dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968 -1
 Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), nguyên Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Trung tướng - Anh hùng LLVTND Triệu Xuân Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Chính ủy Quân khu 7… cùng đại diện các cơ quan, lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Lễ giỗ tập thể và dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968 -0
Lễ giỗ tập thể và dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968 -0
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương các Anh hùng, Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Ngày 31/01/1968, lời thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang vọng như lời hiệu triệu, thúc giục quân dân ta đồng loạt nổ súng trên toàn miền Nam, mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. 

Các đại biểu dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, Lễ giỗ các Anh hùng Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định năm nay được Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố thực hiện trong không khí có nhiều niềm vui lớn. Đó là sau bao năm chuẩn bị, với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực UBND thành phố, Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố đã xây dựng Bia tưởng niệm cán bộ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Các đơn vị Biệt động thành, các Anh hùng Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định hy sinh trong chiến dịch mậu Xuân Mậu Thân 1968 đã được vinh danh nơi đây.

Lễ giỗ tập thể và dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968 -0
Lễ giỗ tập thể và dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968 -1
Các đại biểu dâng hương các Anh hùng, Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Tiếp đó là sau một thời gian dài tìm tòi, nghiên cứu, sưu tập, xây dựng hồ sơ, với sự vào cuộc quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực UBND thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối lực lượng vũ trang Biệt động, Bộ Nội vụ đã trình và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 30/1/2026 công nhận Liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 trường hợp hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.

Lễ giỗ tập thể và dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968 -0
Đồng chí Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

“Đó là niềm vui khôn xiết, nỗi vui mừng chảy nước mắt đối với đồng đội Biệt động Sài Gòn… Đây cũng thực sự là sự tri ân đối với lực lượng Biệt động Sài Gòn, thể hiện sự trân trọng sự thật lịch sử, sự tôn vinh đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, giải quyết sự tồn đọng lịch sử kéo dài hơn nửa thế kỷ - 58 năm”, đồng chí Phan Xuân Biên nhấn mạnh.

Theo đồng chí Phan Xuân Biên, thời gian tới, các di tích liên quan đến hoạt động và chiến công oanh liệt của Biệt động Sài Gòn cần phải được thống kê đầy đủ và phải hoàn thiện về mọi mặt đối với các di tích mang tính lịch sử, những đơn vị chiến đấu và hy sinh trong thành phố Sài Gòn năm xưa, cần phải có hồ sơ đầy đủ để được tôn vinh đúng mức. Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng với Bộ Tư lệnh thành phố triển khai nghiên cứu, biên soạn công trình “Lịch sử Biệt động Sài Gòn - Gia Định 1945-1975” như anh em Biệt động đã mong chờ từ lâu…

Phú Lữ
.
.
.