Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp các đoàn khách quốc tế

Thứ Sáu, 26/07/2024, 00:00

Ngày 25/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia dẫn đầu sang dự Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Hun Sen trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc của Đảng CPP, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Quốc hội, Thượng viện và nhân dân Campuchia đến Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam về việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Đồng chí Hun Sen đánh giá cao những công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh Tổng Bí thư là một nhà cách mạng đã trọn đời cống hiến cho đất nước và nhân dân Việt Nam, cũng như vun đắp cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia; đồng thời trao đổi một số nội dung về hợp tác giữa hai nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp các đoàn khách quốc tế -0
 Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Chủ tịch Hun Sen đã ôn lại những kỷ niệm trong các cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã đạt được những thành quả quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng; đồng thời khẳng định Campuchia sẽ luôn giữ gìn và vun đắp mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương CPP, Quốc vương và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Campuchia đã gửi Điện chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, thể hiện sâu sắc mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và khẳng định trong quá trình công tác, trên các cương vị lãnh đạo khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Campuchia. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh về truyền thống gắn bó, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước cũng như quan hệ ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào từ trước tới nay; bày tỏ vui mừng quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực không ngừng được củng cố, phát triển.

Chủ tịch nước cũng đã trao đổi một số nội dung về hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, kết nối hai nền kinh tế, hợp tác Tiểu vùng Mê Công và tam giác phát triển, ASEAN; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với CPP, Nhà nước, nhân dân Campuchia mãi mãi giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Tổng thống Yoon Suk Yeol đã gửi Điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc Thủ tướng Han Duck Soo dẫn đầu Đoàn cấp cao Chính phủ Hàn Quốc sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy Chính phủ Hàn Quốc đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tổn thất lớn đối với Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn rất coi trọng và có nhiều đóng góp quý báu vào việc phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022.

Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc trên mọi lĩnh vực. Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị, tạo cơ sở để thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực khác, nhất là lĩnh vực hợp tác quốc phòng, an ninh, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới; thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư...

Về phần mình, Thủ tướng Han Duck Soo gửi lời chia buồn sâu sắc của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khẳng định những thành tựu và cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì sự phát triển của đất nước Việt Nam và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẽ luôn được người dân hai nước khắc ghi.

* Sáng 25/7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval sau khi ông thay mặt Chính phủ Ấn Độ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval thay mặt Thủ tướng Narendra Modi, Chính phủ và nhân dân Ấn Độ bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuyển lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval khẳng định, Ấn Độ luôn luôn trân trọng sự ủng hộ quý báu và những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ; bày tỏ tin tưởng Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng các lãnh đạo Việt Nam đưa đất nước tiếp tục phát triển, kế thừa những di sản quý giá mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại.

Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi và Cố vấn An ninh Quốc gia đã dành những tình cảm đặc biệt đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như sát cánh cùng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trong những giờ phút đau thương, thể hiện tình nghĩa gắn bó sâu sắc giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Chủ tịch nước cho rằng, hai nước Việt Nam và Ấn Độ luôn chia sẻ sự tin cậy và tình hữu nghị bền chặt, là nền tảng để tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại, văn hóa - du lịch và giao lưu nhân dân.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval cảm ơn những đánh giá của Chủ tịch nước đối với quan hệ hai nước và khẳng định Ấn Độ luôn mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những biến động phức tạp như hiện nay.

Sáng cùng ngày, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Algeria Laid Rebigua đến dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cảm ơn Đoàn đại biểu Algeria tham dự Lễ Quốc tang, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm quý báu của Chính phủ, nhân dân Algeria.

* Ngày 25/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn sâu sắc và nhấn mạnh việc Thủ tướng Kishida Fumio  gửi điện chia buồn và cử nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide tham dự Quốc tang là nghĩa cử thể hiện sự coi trọng của Chính phủ, Thủ tướng và nhân dân Nhật Bản đối với cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, Chủ tịch nước chia sẻ sự ra đi của Tổng Bí thư là mất mát lớn đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. 

Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide đã thay mặt Chính phủ Nhật Bản chuyển tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất và cảm ơn về những đóng góp to lớn, quan trọng của Tổng Bí thư trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trên nhiều cương vị khác nhau; khẳng định những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì sự phát triển của Việt Nam và quan hệ giữa hai nước sẽ luôn được người dân hai nước trân trọng, khắc ghi.

Nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide cũng nhắc lại và cảm ơn tình cảm cùng sự đón tiếp trọng thị, thân tình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho nhiều lãnh đạo Nhật Bản cũng như cá nhân ông Suga Yoshihide, trong đó có việc chủ trì tiệc trà tiếp đãi Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Nhật Bản dịp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam năm 2017.

Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược sâu rộng năm 2014 và Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2023 trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư, quan hệ hai nước đã phát triển toàn diện và sâu rộng với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác trong các lĩnh vực gia tăng cả về lượng và chất, sự phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế ngày càng tin cậy, chặt chẽ; Nhật Bản duy trì vị trí là một trong những đối tác hợp tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác phát triển, đầu tư, thương mại… 

* Chiều 25/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp thân mật với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhân dịp sang dự Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Chủ tịch Hun Sen và Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia, cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức xúc động khi nhận được những lời chia buồn sâu sắc từ Quốc vương, Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và nhiều cơ quan, tổ chức của Campuchia về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Thủ tướng khẳng định đây là sự động viên lớn đối với nhân dân Việt Nam, thể hiện tình cảm chân thành, gắn bó của Campuchia, trong đó có tình cảm đặc biệt của cá nhân Chủ tịch Hun Sen đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng mong hai nước sẽ có hình thức tuyên truyền sâu rộng về nghĩa cử cao đẹp này để các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu được truyền thống cao đẹp giữa hai dân tộc để cùng chung tay vun đắp hơn nữa cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch Hun Sen cho rằng sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như đối với lãnh đạo và nhân dân Campuchia. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia không ngừng củng cố và phát triển, đem lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước.

Đánh giá cao những thành tựu hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, hai bên khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước là quy luật sống còn, là nhân tố khách quan bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng củng cố và phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Các cơ chế hợp tác giữa hai nước được tổ chức đều đặn và tiếp tục phát huy hiệu quả...

* Ngày 25/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc sang Việt Nam dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Đảng, Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Tổng thống Yoon Suk-yeol và Chính phủ Hàn Quốc đã gửi Điện chia buồn và phái cử Thủ tướng Han Duck Soo - Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc - dẫn đầu đoàn cấp cao Chính phủ Hàn Quốc sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhấn mạnh đây là tình cảm, sự quan tâm quý báu và là sự coi trọng đặc biệt của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn cùng Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất, hiệu quả hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng cho rằng hai bên cần tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển - trụ cột chính trong quan hệ hai nước, trong đó phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030.

Thủ tướng Han Duck Soo đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư đầy tiềm năng cùng với gần 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư; đề nghị tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và mở rộng quy mô đầu tư. Thủ tướng Han Duck Soo cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Việt Nam trong thúc đẩy tổ chức các cuộc đối thoại, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư thuận lợi; mong muốn cùng Việt Nam phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

* Chiều 25/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Tolstoy Petr Olegovich sang Việt Nam dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội Liên bang Nga đã cử Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga và các thành viên trong đoàn tham dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn thân thiết của nhân dân Liên bang Nga; có đóng góp to lớn cho việc thiết lập và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. “Chúng tôi sẽ luôn duy trì, tiếp nối di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quan hệ với Liên bang Nga”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, tăng cường hợp tác giữa Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước...

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của lãnh đạo Liên bang Nga, Tổng thống Putin, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Ông Tolstoy Petr Olegovich cho biết, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống với mức độ tin cậy cao...

Hoài Nam - Phạm Tiếp - Phan Phương
.
.
.