Lan tỏa thông điệp Việt Nam, mở rộng hơn nữa không gian hợp tác nghị viện

Thứ Sáu, 10/04/2026, 14:49

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự IPU-152, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Italia là bước triển khai kịp thời, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, góp phần khẳng định vị thế và tư duy đối ngoại mới của Việt Nam.

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của IPU (IPU-152) tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia từ ngày 11 đến 17/4/2026.

Lan tỏa thông điệp đối ngoại của Việt Nam, mở rộng không gian hợp tác quốc tế -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đây là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và kiện toàn bộ máy Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Đưa tầm nhìn Việt Nam ra diễn đàn nghị viện toàn cầu

Được thành lập từ năm 1889, IPU hiện quy tụ 181 nghị viện thành viên và 15 thành viên liên kết, trở thành diễn đàn đa phương hàng đầu về ngoại giao nghị viện, thúc đẩy hòa bình, dân chủ và hợp tác quốc tế. Tham gia IPU từ năm 1979, Quốc hội Việt Nam luôn tích cực, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ IPU; chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, đóng góp thực chất vào hoạt động của IPU và sẵn sàng cùng với nghị viện các nước thành viên thực hiện các nghị quyết, sáng kiến nhằm góp phần duy trì hòa bình, bảo đảm phát triển bền vững vì lợi ích của các dân tộc trên thế giới.

Những năm qua, Việt Nam đã đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Chủ tịch Nhóm địa chính trị châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Nhóm ASEAN+3. Cùng với việc tham gia Ban Chấp hành IPU và được bầu là Phó Chủ tịch IPU năm 2009 và 2019, Việt Nam có điều kiện đóng góp trực tiếp vào hoạt động của IPU. Ngoài ra, việc đăng cai thành công Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội năm 2015 với “Tuyên bố Hà Nội” đã khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc thúc đẩy các nghị viện hành động vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Tại Đại hội đồng IPU-152 lần này, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai” phản ánh đúng những quan tâm cốt lõi của cộng đồng quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng, có ý nghĩa định hướng đối với việc giải quyết các thách thức chung và định hình một tương lai phát triển bền vững.

Lan tỏa thông điệp Việt Nam, mở rộng hơn nữa không gian hợp tác nghị viện -0
​ Lễ khai mạc IPU-132 tại Hà Nội năm 2015. Ảnh: TTXVN ​

Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội sẽ có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam về các vấn đề toàn cầu và khu vực, đề xuất các giải pháp hành động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác liên nghị viện góp phần duy trì hoà bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững, thịnh vượng trên thế giới. Quốc hội Việt Nam sẽ cùng nghị viện các nước thảo luận lộ trình nâng cao hiệu quả lập pháp, giám sát và thúc đẩy hợp tác đa phương để hiện thực hóa các mục tiêu chung.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội sẽ gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với lãnh đạo nghị viện các nước, lãnh đạo IPU và các tổ chức quốc tế. Qua đó, thông tin về các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, tầm nhìn, khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao; truyền tải tới cộng đồng quốc tế thông điệp về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Mở rộng không gian hợp tác với các đối tác

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1978, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã từng bước xây dựng nền tảng hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả. Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, giữ vai trò là cửa ngõ quan trọng giúp Việt Nam tiếp cận thị trường Nam Âu và các khu vực lân cận.

Theo số liệu chính thức, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt gần 2,3 tỷ USD. Về đầu tư, Thổ Nhĩ Kỳ có gần 50 dự án với tổng vốn xấp xỉ 1,8 tỷ USD tại Việt Nam, đứng thứ 24 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Không chỉ dừng ở kinh tế, quan hệ nghị viện giữa hai nước cũng phát triển tích cực, với việc duy trì trao đổi đoàn, thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và phối hợp tại các diễn đàn như IPU hay Hội đồng Nghị viện châu Á (APA). Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện rõ qua việc hỗ trợ 100.000 USD và cử lực lượng cứu hộ tham gia khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng vào tháng 2/2023.

Bên cạnh những kết quả thực chất đã đạt được, dư địa hợp tác giữa Việt Nam với Thổ Nhĩ Kỳ còn rất lớn trên các lĩnh vực lập pháp, an ninh, kinh tế và nông nghiệp Halal. Trên cơ sở đó, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội tại Thổ Nhĩ Kỳ là dịp quan trọng để tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn kênh hợp tác nghị viện, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn, khai thác tốt vai trò “cửa ngõ” của hai nền kinh tế trong kết nối liên khu vực.

Trong khi đó, Việt Nam và Italia đã thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 7/2023. Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italia thời gian qua tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp.

Về kinh tế, Italia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia tại ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 7,3 tỷ USD.

Không chỉ dừng ở thương mại, hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Italia ngày càng phát triển với các chương trình, hoạt động hợp tác cụ thể cho từng giai đoạn, phù hợp nhu cầu và tiềm năng của hai bên, nổi bật gần đây có Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2024-2026. Trong khi đó, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng cường hiểu biết, giao lưu nhân dân giữa hai nước. 

Với nền tảng hợp tác tốt đẹp, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội là dịp để hai bên hiện thực hóa Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia, cũng như Kế hoạch hành động về hợp tác giữa hai nước theo giai đoạn; đồng thời mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam với Italia.

Bên cạnh đó, các cuộc gặp của Chủ tịch Quốc hội với Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin cũng sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ đang trên đà phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Tòa thánh.

Phùng Nguyễn
.
.
.