Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào

Thứ Ba, 10/10/2023, 07:24

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara; Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang; đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương.

Tham dự Đại hội có 150 đại biểu đại diện các tỉnh, thành Hội, các đơn vị trực thuộc.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hữu nghị cho lãnh đạo và thành viên Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Thanh Mẫn biểu dương những hoạt động sôi nổi, thường xuyên và thiết thực của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, cùng chung khát vọng hòa bình và ý chí kiên cường đấu tranh vì độc lập, tự do. Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, nhân dân hai nước có thể tự hào về quá trình hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane xây dựng và đã được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước quý trọng, nâng niu, dày công vun đắp cho mối tình hữu nghị có một không hai.

Trong những năm qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tình hình mỗi nước cũng có những khó khăn, thách thức nhất định, song với nỗ lực, quyết tâm của hai nước, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển, trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích quan trọng mà Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã đóng góp cho việc vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối chủ trương đối ngoại, thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào, vận dụng sáng tạo linh hoạt, có những mô hình, cách làm phù hợp; đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hội chú trọng xây dựng tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ; tích cực thu hút sự tham gia của các cá nhân tiêu biểu, các tổ chức liên quan đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân với các phương thức hoạt động mới, đồng thời với ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin; tranh thủ sự phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành liên quan; tăng cường phối hợp với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào, Nhóm Nghị sỹ trẻ, Nhóm nữ nghị sỹ thuộc Quốc hội Việt Nam để xây dựng và triển khai các hoạt động đa dạng, thiết thực.

Các cấp Hội trong cả nước, đặc biệt là Hội ở các tỉnh biên giới làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên, tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu thế hệ trẻ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực, y tế, công nghệ thông tin, bảo vệ môi trường...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh, thành phố quan tâm, tạo điều kiện thỏa đáng về nguồn lực, cơ sở vật chất để Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào địa phương hoạt động hiệu quả; nghiên cứu và sớm thành lập Hội tại các địa phương chưa có tổ chức Hội.

Theo báo cáo công tác nhiệm kỳ IV của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tại Đại hội, nhiệm kỳ qua đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào: 55 năm, 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; 40 năm và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Năm 2017 và năm 2022 được hai nước xác định là Năm Đoàn kết và Hữu nghị Việt Nam - Lào. Trong bối cảnh đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã tiến hành nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, trong đó nổi bật là các hoạt động giao lưu nhân dân quy mô lớn, các hoạt động chuyên đề "theo dấu chân lãnh tụ", "về nguồn", các hoạt động hướng tới thế hệ trẻ hai nước, củng cố và mở rộng tổ chức Hội...

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá công tác Hội nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới; hiệp thương bầu Ban lãnh đạo Hội khóa V (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Theo kết quả hiệp thương, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội khóa V gồm 73 ủy viên, trong đó có ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Thông tấn xã Việt Nam. Đại hội cũng bầu ra Ban Kiểm tra gồm 3 người. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội được tín nhiệm được bầu là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cũng tại Đại hội, nhiều cá nhân đã được nhận Huân, Huy chương do Nhà nước Lào trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào việc gìn giữ, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Lào - Việt Nam. Trong đó, ông Trần Văn Túy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào khóa IV được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Trong 14 cá nhân nhận Huân chương Hữu nghị có ông Đinh Đăng Quang, nguyên Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nguyên Chi hội trưởng Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Thông tấn xã Việt Nam; có 3 cá nhân nhận Huy chương Hữu nghị.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào, nhiệm kỳ 2014 - 2023. Trong đó, Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Thông tấn xã Việt Nam nhận Bằng khen của Liên hiệp.

Việt Đức
.
.
.