Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Argentina

Thứ Hai, 24/04/2023, 07:14

Sáng 23/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Cộng hòa Cuba, lên đường sang thăm chính thức Cộng hòa Argentina theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau.

Chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam-Argentina, cũng như các nước Mỹ Latinh nói chung; khẳng định Argentina là ưu tiên, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR); khởi nguồn hành trình theo dấu chân Bác Hồ (Montevideo - điểm dừng chân của Bác Hồ năm 1912).

Truyền thông Argentina đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tờ ABCMundial đăng bài viết với tiêu đề “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Argentina trong những ngày đầu tháng Tư” trong đó nêu rõ, tuy xa cách về địa lý nhưng nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị, luôn dành cho nhau tình cảm, tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Argentina -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay.  Ảnh: Doãn Tấn

Argentina luôn ngưỡng mộ truyền thống lịch sử đấu tranh anh dũng vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam; đánh giá cao những thành tự to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước và phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, cải thiện nhanh chóng đời sống của nhân dân, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bài viết mang tiêu đề “Việt Nam, hình mẫu và đối tác quan trọng đối với Argentina” đăng trên tờ Perfil, hai tác giả Juan Manuel Harán và Patricio Giusto nhận định, chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao là bước khởi động để phân tích thành quả kinh tế mà quốc gia Đông Nam Á này đã và đang thể hiện trong hơn 3 thập niên qua. Theo ý nghĩa này, các tác giả đặt câu hỏi rằng liệu Argentina có thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề phát triển của mình theo kinh nghiệm của Việt Nam, và rằng, làm thế nào để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam? Đây là một số câu hỏi về tương lai quan hệ song phương giữa hai nước.

Về quan hệ Việt Nam - Argentina, bài báo nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong hơn một thập niên qua, sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới và là đối tác chủ chốt trong hợp tác Nam-Nam của Argentina tại Đông Nam Á; trong khi Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Trao đổi thương mại song phương liên tục gia tăng, từ 316 triệu USD năm 2007 lên hơn 4,8 tỷ USD năm 2022. Hợp tác hai nước tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế ngày càng chặt chẽ, đặc biệt tại Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC), WTO...

Trong bài viết mang tiêu đề “Việt Nam - Argentina: 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương” đăng trên tờ Acercando Naciones, tác giả Jorge E. Tuero nhấn mạnh: “Đó là một dân tộc yêu chuộng hòa bình... Việt Nam đã chiến đấu anh dũng và đã thể hiện khả năng làm chủ quân sự, nhưng họ làm điều đó không phải vì mong muốn chinh phục hay khuất phục các dân tộc khác... Việt Nam đã chiến đấu vì đất nước, vì nền độc lập của mình... nhưng không bao giờ cầm vũ khí để xâm lược và khuất phục người khác...”.

Trong bài viết, tác giả chỉ ra rằng, việc khai thác tối đa lợi ích của các FTA đã khiến hoạt động thương mại tại Việt Nam gia tăng đáng kể. Đặc biệt, EVFTA đã mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu nông sản, thủy sản, dệt may và da giày, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Năm 2023, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng, nằm trong nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bất chấp dự báo suy thoái kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã cố gắng duy trì nền tảng tăng trưởng vững chắc trong năm 2022, với tốc độ tăng trưởng GDP cao, lạm phát trong tầm kiểm soát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tác giả bài báo kết luận, việc hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao được đánh dấu bằng chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Argentina.

● Trước đó, tối 22/4 (giờ địa phương), tại TP Santiago de Cuba, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández đã tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro thăm Việt Nam và vùng mới giải phóng ở Quảng Trị.

Để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của các tổ chức, cá nhân đã góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba, trong chương trình này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho Viện ICAP, Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam và cá nhân đại biểu Quốc hội, Anh hùng Cuba, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Fernando Gonzalez Llort; trao Huy chương Hữu nghị cho đồng chí Ruvislei González Saez, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật mang tựa đề “Việt Nam-Cuba: Những dấu ấn lịch sử” với màn mở đầu là bài hát “Chào Việt Nam," các tiết mục văn hóa - nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại do nghệ sĩ hai nước cùng biểu diễn đã mang đến không khí vui tươi, đầm ấm, tràn đầy tình hữu nghị, nhận được những tràng vỗ tay không ngớt của đông đảo khán giả trong Khu Liên hợp văn hóa Jose Maria Heredia (có sức chứa 2.300 người).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro thăm Việt Nam và vùng mới giải phóng ở Quảng Trị là hoạt động cuối cùng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, trước khi lên đường thăm chính thức Cộng hoà Agrentina.

Khổng Hà
.
.
.