Không ngừng lan tỏa, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực"

Thứ Năm, 30/06/2022, 18:34

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các cơ quan báo chí trên tinh thần phối hợp, cộng tác cùng chia sẻ với lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTT cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí.

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 30/6, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, ngành Công an là ngành mà thành tích báo cáo thể hiện qua "các con số giảm" (giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông...), trong khi thông thường báo cáo của ngành khác là "con số tăng".

Đánh giá tại họp báo, các phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi về các vấn đề thời sự, "sát sườn đời sống", đồng chí Nguyễn Thanh Lâm cũng đề nghị anh em báo chí không chỉ tập trung phản ánh nội dung trả lời các câu hỏi, mà còn phản ánh toàn diện thành tích của lực lượng CAND trên các mặt công tác: Công tác bảo đảm ANTT, xây dựng và hoàn thiện thể chế, như vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh sát Cơ động với tỷ lệ cao.

Phát huy chặt chẽ mối quan hệ giữa báo chí với lực lượng CAND -0
Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại họp báo.

Đồng chí Cục trưởng Cục Báo chí khẳng định, Bộ Công an là một trong những bộ, ngành thông tin cởi mở, kịp thời với báo chí, trong đó Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an và Trang Thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương "rất hot", luôn thu hút lượng lớn phóng viên báo chí theo dõi, khai thác tin tức. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý các phóng viên cần khai thác thông tin đúng mức, đúng sự thật, tránh "khuyếch đại thông tin", tạo tâm lý xã hội chỉ quan tâm vấn đề tiêu cực; đồng thời quá trình phản ánh thông tin cần tôn trọng quy trình thanh tra, điều tra chứ không tạo nên sức ép cho Cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng; có cách tuyên truyền phù hợp, góp phần định hướng dư luận...

Phát biểu kết luận buổi họp báo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, những thành tích, chiến công của lực lượng CAND có sự ủng hộ, giúp đỡ không nhỏ của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND. Trong đó có các phóng viên, biên tập viên có mặt ngày hôm nay.

Trân trọng cảm ơn những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí đối với lực lượng CAND trong suốt thời gian qua, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ và đồng hành của các các cơ quan báo chí nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

bac_to_3-1656588962430.JPG
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu kết luận họp báo.

Đồng chí Thứ trưởng cũng gợi mở và đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh và định hướng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND; những thành tích, kết quả nổi bật của lực lượng CAND trên các lĩnh vực công tác Công an, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tích cực phản ánh gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, bảo đảm ANTT để không ngừng lan tỏa, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực"...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng bày tỏ tin tưởng, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phát huy chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ mật thiết với lực lượng CAND trong thực thi công vụ, trên tinh thần phối hợp, cộng tác cùng chia sẻ, vì sự nghiệp bảo vệ ANTT cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí.

"Chú trọng đến chất lượng thông tin, nguồn tin phải có sự kiểm chứng, nhất là đối với những thông tin nhạy cảm, phức tạp được dư luận quan tâm và liều lượng đăng tải; thông tin phải nhanh nhạy, sắc bén, chính xác, nhân văn, tin cậy, kịp thời, hấp dẫn để vừa phục vụ Nhân dân, phục vụ xã hội, vừa tham gia phản biện và giám sát xã hội", đồng chí Thứ trưởng nêu rõ. Tiếp tục đồng hành, ủng hộ, đẩy mạnh tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các cơ quan báo chí tích cực phát hiện, trao đổi, phối hợp, cung cấp cho lực lượng Công an về những thông tin, hoạt động có ảnh hưởng đến ANTT, tội phạm và vi phạm pháp luật, những vấn đề mà dư luận, người dân quan tâm. 

Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân, nhất là cảnh giác về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Đồng thời kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về những hiện tượng, những tình huống vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc ứng xử, tác phong, thái độ phục vụ Nhân dân của CBCS; góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Quỳnh Vinh - Hoàng Phong
.
.
.