Khơi dậy ý thức vun đắp quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Thứ Hai, 13/06/2022, 19:01

Ngày 13/6, tại Học viện Ngoại giao (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022.

Đây là hoạt động nhằm góp phần vào thành công của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”; thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Dự Lễ phát động cuộc thi có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia “Năm đoàn kết Hữu nghị Việt – Lào năm 2022” và “Năm hữu nghị Việt Nam- Campuchia 2022”; Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó trưởng Ban thường trực Ban đối ngoại Trung ương; Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tiến sỹ Phạm Văn Trụ, Bí Thư Đảng uỷ, quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao; Nguyễn Tường Lâm, Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam…

Khơi dậy ý thức vun bồi cho quan hệ đã trở thành biểu tượng cao đẹp trong lịch sử quan hệ quốc tế -0
Các đại biểu dự lễ phát động.

Phát biểu tại cuộc thi, đồng chí Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam hoan nghênh sáng kiến tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào năm 2022” và nhấn mạnh: Thời gian qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, khó dự đoán, cùng với dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, nhưng mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng Chủ tịch Kay-sỏn Phôm-vị-hẳn và Chủ tịch Sụ-pha-nụ-vông kính yêu gây dựng, đặt nền móng và dày công vun đắp; được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước tiếp tục nâng niu, gìn giữ, phát huy, nay đã trở thành tài sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng mỗi nước… Hiện nay, không những không phai nhạt mà còn tiếp tục được tăng cường, đi vào chiều sâu và chiều rộng trên mọi lĩnh vực. Một trong số đó là công tác giáo dục thế hệ trẻ nhận thức, hiểu biết và kế thừa truyền thống quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam.

Khơi dậy ý thức vun bồi cho quan hệ đã trở thành biểu tượng cao đẹp trong lịch sử quan hệ quốc tế -0
Đại sứ Sengphet Houngboungnuang phát biểu tại lễ phát động.

Việc Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức phát động cuộc thi lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường giáo dục cho Đảng viên, cán bộ, Bộ đội, Công an và người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt.  Đại sứ tin tưởng rằng, cuộc thi tìm hiểu về quan hệ đặc biệt giữa hai nước sẽ nhận được sự quan tâm rộng rãi từ các tầng lớp nhân dân, từ thanh thiếu niên cho đến người cao tuổi và có thể khám phá được những nét độc đáo trong quan hệ đặc biệt này. Những thông tin thu được từ cuộc thi này sẽ bổ sung sự phong phú, có ý nghĩa quan trọng vào kho tàng lịch sử quan hệ của hai nước chúng ta, là tài liệu để các thế hệ mai sau tìm hiểu và học hỏi.

Khơi dậy ý thức vun bồi cho quan hệ đã trở thành biểu tượng cao đẹp trong lịch sử quan hệ quốc tế -0
Đồng chí Lê Hải Bình phát biểu tại lễ phát động. 

Phát biểu tại cuộc thi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho biết năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào, là năm được lãnh đạo 2 Đảng, 2 Nhà nước chọn làm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” nhằm thiết thực kỷ niệm sự kiện trọng đại 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022).

Cuộc thi nhằm lan tỏa những giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt mà 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước đã dày công vun đắp từ những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc đến nay. Cùng với đó, khơi dậy ý thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về việc tiếp tục vun bồi cho quan hệ hữu nghị mẫu mực, thủy chung, trong sáng, đã trở thành biểu tượng cao đẹp trong lịch sử quan hệ quốc tế…

Khơi dậy ý thức vun bồi cho quan hệ đã trở thành biểu tượng cao đẹp trong lịch sử quan hệ quốc tế -0
Các đại biểu tiến hành nghi thức phát động cuộc thi. 

Để cuộc thi đạt kết quả cao, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương yêu cầu Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế- Cơ quan thường trực cuộc thi và các cơ quan đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nội dung cuộc thi bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự...

Khơi dậy ý thức vun bồi cho quan hệ đã trở thành biểu tượng cao đẹp trong lịch sử quan hệ quốc tế -0
Sinh viên Học viện Ngoại giao phát biểu hưởng ứng cuộc thi.

Khơi dậy ý thức vun bồi cho quan hệ đã trở thành biểu tượng cao đẹp trong lịch sử quan hệ quốc tế -0
Sinh viên Học viện Ngoại giao thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp trong thời gian 12 tuần từ ngày 13/6/2022 đến ngày 5/9/2022. Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có quyền tham gia dự thi; độ tuổi dự thi từ 14 tuổi trở lên tính theo thời điểm làm bài thi. 

Xuân Mai
.
.
.