Khởi công dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu

Chủ Nhật, 25/06/2023, 10:23

Sáng 25/6, lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 (vùng Thủ đô) và Dự án Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1) đồng loạt tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại đầu cầu Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự tại đầu cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự lễ khởi công đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu -0
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo bấm nút khởi công công trình. 

Lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu là sự kiện có ý nghĩa, được người dân đặc biệt mong chờ. Dự án có tầm quan trọng đặc biệt, kết nối mạng lưới cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa đến các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, tạo động lực phát triển toàn vùng nói chung, Đồng Tháp nói riêng.

Đồng Tháp là một trong ba tỉnh vùng Đồng Tháp Mười, địa giới nằm trên 2 vùng của ĐBSCL là vùng Đồng Tháp Mười và vùng giữa sông Tiền - sông Hậu, cách TP Hồ Chí Minh 165 km về phía Tây Nam. Phía bắc Đồng Tháp giáp với tỉnh Prây Veng (Campuchia) có đường biên giới dài 50,67 km, với 2 cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông; phía nam giáp với tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ; phía tây giáp với tỉnh An Giang; phía đông giáp Long An và Tiền Giang.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh tuyến cao tốc Cao Lãnh – An Hữu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, là tuyến đường quan trọng hình thành kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược liên vùng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của cả khu vực.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự lễ khởi công đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu -1
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo dự lễ khởi công. 

Những năm qua, tỉnh Đồng Tháp được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm đầu tư nhiều dự án, công trình trọng điểm đi qua và đã phát huy hiệu quả cao, đưa Đồng Tháp từ một địa phương “khuất nẻo” trở thành địa phương có lợi thế, kết nối 3 trung tâm lớn: TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và TP Phnôm Pênh (Campuchia).

Ngày 24/6/2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1, có tổng chiều dài tuyến là 27,43km, tổng mức đầu tư 5.886 tỷ đồng, phạm vi thực hiện trải dài qua 2 địa phương là tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự lễ khởi công đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu -0
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng các địa biểu dự lễ khởi công. 

Đồng Tháp được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án thành phần 1, với chiều dài tuyến là 16km, tổng mức đầu tư 3.640 tỷ đồng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ đồng thuận cao. Tính đến ngày 24/6, số hộ dân đã nhận tiền bồi thường 511/533 hộ, đạt tỷ lệ 96%. Số tiền đã giải ngân 478,33/512,83 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93,3% và diện tích đã bàn giao 84,34/89,3 ha, đạt tỷ lệ 94,5%.

Tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng ban, để chỉ đạo triển khai thực hiện dự án. Tỉnh Đồng Tháp sẽ quyết tâm thực hiện hoàn thành các phần việc còn lại và phối hợp chặt với các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Tiền Giang và các nhà thầu để sớm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra.

Con đường Quốc lộ 30 từ Tiền Giang đi Đồng Tháp sắp có một tuyến đường song hành, ngắn hơn, hiện đại hơn, tốc độ nhanh hơn. Bà con nhân dân trong vùng dự án đã di dời cây trồng,  kiến trúc ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng, bàn giao sớm cho chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

Văn Vĩnh
.
.
.