Khởi công cầu gần 2.000 tỷ đồng nối Hải Phòng - Quảng Ninh

Thứ Sáu, 13/05/2022, 11:43

Sáng 13/5, tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự và phát lệnh khởi công Dự án xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên của TP Hải Phòng với thị xã Quảng Yên của tỉnh Quảng Ninh qua sông Đá Bạch.

Cùng dự lễ khởi công có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và hai địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát lệnh khởi công cầu 2.000 tỷ đồng nối Hải Phòng với Quảng Ninh -0
Phối cảnh dự án cầu Bến Rừng nối Hải Phòng và Quảng Ninh.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, có phần cầu dài hơn 1,87 km; chiều rộng cầu 21,5 mét, với 6 làn xe, trong đó có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; chiều cao thông thuyền 11 mét, đường dẫn hai bên dài hơn 0,4 km, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2023.

Đây là một trong những công trình nằm trong kế hoạch hợp tác liên kết đã được các địa phương vùng duyên hải Bắc Bộ, trong đó có Hải Phòng và Quảng Ninh thống nhất, theo tinh thần định hướng tại Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát lệnh khởi công cầu 2.000 tỷ đồng nối Hải Phòng với Quảng Ninh -0
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (đứng giữa) và lãnh đạo các cơ quan trung ương, TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh ấn nút khởi công dự án.

Phát lệnh khởi công Dự án, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định, sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, với tinh thần: “Thống nhất hợp tác đẩy nhanh tốc độ phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng”.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát lệnh khởi công cầu 2.000 tỷ đồng nối Hải Phòng với Quảng Ninh -0
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát lệnh khởi công dự án.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, việc khởi công xây dựng công trình cầu Bến Rừng khi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ tạo ra không gian về quỹ đất đô thị, khu cụm công nghiệp, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho hai địa phương Hải Phòng và Quảng Ninh.

Văn Minh
.
.
.