Khoa học công nghệ phải thực sự trở thành động lực tăng trưởng

Thứ Tư, 25/02/2026, 15:12

Chiều 25/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì Phiên họp thứ nhất năm 2026 nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời xác định phương hướng, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ Hội trường Chính phủ trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tạo bước chuyển mới về khai thác dữ liệu phục vụ kinh tế - xã hội -0
Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Đây là phiên họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với tinh thần: hành động phải đột phá, kết quả phải lan tỏa; cách làm phải thực chất hơn, lấy mục tiêu làm định hướng, lấy sản phẩm làm thước đo; chuyển mạnh từ tư duy “nhiệm vụ” sang tư duy “kết quả”; từ làm nhiều sang “làm đúng, làm trúng”, làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng; từ “có hoạt động” sang “có sản phẩm cụ thể”, “cân, đong, đo, đếm”, lượng hóa được.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang ở giai đoạn rất quan trọng trong phát triển khoa học, công nghệ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. "Mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong nhiệm kỳ này được đặt ra ở mức 2 con số. Vậy động lực nào để đạt được mục tiêu đó?"- Thủ tướng đặt câu hỏi.

Tạo bước chuyển mới về khai thác dữ liệu phục vụ kinh tế - xã hội -0
Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tham dự phiên họp.

Theo Thủ tướng Chính phủ, trong các nghị quyết của Đảng cũng như nhiều nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị đã xác định rõ: phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; dựa vào khoa học công nghệ để hình thành các trụ cột mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đặc biệt là các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2025, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, đạt nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, vẫn còn không ít tồn tại, trong đó có khoảng cách giữa việc hoàn thành đầu việc với hiệu quả thực chất; tổ chức thực hiện ở một số nơi còn lúng túng; nhiều điểm nghẽn về nhân lực, hạ tầng số, dữ liệu, an ninh mạng chưa được tháo gỡ kịp thời.

Để phiên họp thực sự tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề trọng tâm, những câu hỏi lớn, cụ thể: Công tác quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về đột phá phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia đã được triển khai như thế nào? Cần bổ sung, nhấn mạnh thêm những nội dung gì? Khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia đã thực sự trở thành động lực tăng trưởng hay chưa? Nếu chưa thì vướng ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai? Những giải pháp mang tính đột phá nào để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, nhân lực số?

Tạo bước chuyển mới về khai thác dữ liệu phục vụ kinh tế - xã hội -0
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ đâu là điểm đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Muốn tăng trưởng 2 con số thì không chỉ Trung ương phải tăng trưởng 2 con số mà các địa phương cũng phải tăng trưởng 2 con số; không chỉ các cơ quan Nhà nước mà toàn xã hội, toàn dân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp phải tham gia đồng bộ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Dựa vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo thì phải có chương trình hành động cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm.

Nhìn lại từ phiên họp trước đến nay, Thủ tướng chỉ rõ còn nhiều nhiệm vụ quá hạn, chủ yếu liên quan đến kết nối, chia sẻ dữ liệu; thay thế thành phần hồ sơ, giấy tờ; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh, trách nhiệm thuộc về ai phải được chỉ ra “địa chỉ” cụ thể, không nói chung chung. Một số bộ, ngành cần nỗ lực hơn nữa trong xây dựng, kết nối dữ liệu như: Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ...

Thủ tướng nêu cụ thể một số tồn tại ở các địa phương, đồng thời lưu ý, khó khăn tập trung nhiều ở cấp xã - tuyến đầu phục vụ nhân dân. Vì vậy, cần đánh giá rõ cấp xã phải làm gì? đầu tư cho cấp xã phải thống nhất, công nghệ phải đồng bộ, nếu không sẽ không phát huy hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh, đầu tư mà không sử dụng được thì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm. Nếu có sai phạm trong quá trình đầu tư thì phải xử lý theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, đồng thời tăng cường hỗ trợ, bảo đảm mốc thời gian cụ thể, nâng cao chất lượng thực hiện; đề nghị Tập đoàn VNPT, EVN báo cáo, đề xuất giải pháp xóa vùng lõm sóng viễn thông, điện ở vùng sâu, vùng xa. "Không thể nói khó mà phải đoàn kết, cùng nhau tìm giải pháp, nhất là ở cấp cơ sở. Các cơ sở dữ liệu phải được kết nối, tiếp tục phát triển các trung tâm dữ liệu; phải có dữ liệu lớn, trí tuệ thông minh thì mới tạo được nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát biểu đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, rõ ý; đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả, bảo đảm sau phiên họp phải có chuyển biến thực chất, có sản phẩm đo đếm được, tạo đà cho năm 2026 bứt phá mạnh mẽ.

Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin phiên họp quan trọng này.

Hoàng Phong
.
.
.