Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Thứ Năm, 27/01/2022, 14:04

Do có hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền, nên nguyên Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đều bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 27/1 cho biết, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Nha Trang (Khánh Hòa) đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên Nguyễn Chiến Thắng (SN 1955, trú ở 69A Trịnh Phong, phường Tân Lập), nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016; Đào Công Thiên (SN 1962, trú ở 03A Chi Lăng, phường Phước Tân), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và Trần Văn Hùng (trú ở thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang), nguyên Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) tỉnh Khánh Hòa.

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa -0
Ông Nguyễn Chiến Thắng và Đào Công Thiên, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó vào đầu tháng 8/2021, ba bị can Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên, Trần Văn Hùng đã bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” theo quy định khoản 3 điều 229 BLHS xảy ra tại các Dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung ở địa phận núi Chín Khúc phía Tây TP Nha Trang và Dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, y tế, văn phòng, khách sạn, nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 tại 01 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. Cùng bị truy tố về tội danh này còn có 4 bị can Lê Đức Vinh (SN 1965, trú ở 97 Thống Nhất, phường Vạn Thắng), nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021, Lê Mộng Điệp (SN 1955, trú ở số 1 đường C2, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp), Võ Tấn Thái (SN 1961, trú ở Chung cư 2B Lê Hồng Phong, phường Phước Hải) nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Khánh Hòa; Lê Văn Dẽ (SN 1962, trú ở 78 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên), nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó vào đầu tháng 11/2019, Ban Bí thư Trung ương đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh. Đến giữa tháng 8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo 3 Tỉnh ủy viên Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ và ông Trần Hòa Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và vi phạm các Luât Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai.

Mới đây, tại kỳ họp thứ 27, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nha Trang đã xem xét, thống nhất xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng 3 đảng viên nêu trên do có hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền. 

 

Hữu Toàn
.
.
.