Khai mạc Tuần lễ Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt

Chủ Nhật, 13/11/2022, 14:07

Ngày 13/11, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022).

Phát biểu khai mạc Tuần lễ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng cho biết, Bác Sáu Dân - tên thân mật của đồng chí Võ Văn Kiệt, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long là một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước ta.  

Khai mạc Tuần lễ Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt -0
Các đại biểu khách mời cùng đoàn viên, thanh niên tham gia tọa đàm, giao lưu, giới thiệu sách “Kính chào thế hệ thứ tư”.

Trên cương vị Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, dấu ấn đồng chí Võ Văn Kiệt để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức sâu sắc, sáng ngời. Một câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ, đó là việc “vượt rào cứu đói cho dân”.

Tại TP Hồ Chí Minh sau hơn một năm giải phóng, tình hình kinh tế thành phố bước vào khủng hoảng. Lần đầu tiên, nhân dân Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh phải ăn độn hạt bo bo, khoai, sắn. Không cam tâm để dân đói, cả Thành ủy, đứng đầu là Bí thư Võ Văn Kiệt phải lo “chạy gạo”, mời cả lãnh đạo ngân hàng, công ty lương thực, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải đến giao nhiệm vụ cụ thể xuống các tỉnh đồng bằng song Cửu Long mua lúa theo giá sát thị trường để cứu đói...

Cuộc đời đồng chí Võ Văn Kiệt là cuộc đời của một người cách mạng, vì nước, vì dân; luôn trăn trở vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Phạm Phương Thảo chia sẻ, điều làm bà ấn tượng nhất là vai trò của Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt với những quyết sách đầy táo bạo và quyết đoán: "Đó là người dám đương đầu với thử thách, rất sâu sát với cơ sở. Ông luôn động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, nhất là thanh niên luôn xung kích trong các phong trào hành động cách mạng. Đồng chí Võ Văn Kiệt là một nhà lãnh đạo rất tin dân và được dân tin, trong khó khăn như vậy vẫn có phong trào, vẫn có khí thế, lấn át được khó khăn. Niềm tin của dân vào ông và ông cũng rất tin dân đã giúp vượt qua được những khó khăn".

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh trang bị 5.500 quyển sách “Kính chào thế hệ thứ tư” cho các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn và các gương điển hình thanh niên với mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục cảm nhận, khắc sâu và được truyền cảm hứng từ “người thắp lửa Võ Văn Kiệt”.

Khai mạc Tuần lễ Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt -0
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng trao biểu trưng trang bị 5.500 quyển sách “Kính chào thế hệ thứ tư” tặng Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh.

Tuần lễ cũng tổ chức triển lãm các ấn phẩm, sách, tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt; những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc: người đi đầu trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam mang những dấu ấn quan trọng, táo bạo trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại; các tư liệu về tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với đồng chí Võ Văn Kiệt.

Nguyễn Cảnh
.
.
.